Thứ năm, 25/04/2024 | 23:16
RSS

Sự thật thông tin 2 vợ chồng thu mua lá sung bắt cóc trẻ nhét vào bao tải

Thứ bảy, 22/04/2017, 20:23 (GMT+7)

Đại diện UBND phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh cho biết thông tin chuyện hai vợ chồng đi mua lá sung định bắt cóc 2 trẻ nhỏ nhét vào bao tải được đăng tải trên mạng xã hội chỉ là chuyện hiểu nhầm.

Ngày 22/4, trên mạng xã hội facebook xôn xao thông tin vụ việc được cho là một vụ bắt có trẻ em được xảy ra trên địa bàn phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung như sau: “Đấy là 2 đối tượng chuyên đi bắt cóc trẻ em và bị bắt tại khu tiền ngoài phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh.

2 đối tượng là vợ chồng ngoài 40 tuổi giả vờ đi mua lá sung, lợi dụng nhà không có ai có cháu nhỏ và một bà cụ. 2 đối tượng định nhét 2 cháu bé vào bao tải thì bị bà của 2 cháu hô hoán người dân đuổi theo.

2 đối tượng bỏ chạy đến địa phận khu tiền ngoài thì bị bắt. Mọi người có con nhỏ hãy cẩn thận các đối tượng này rất tinh vi và nham hiểm.

Bắt có trẻ em ở Bắc Ninh 1

2 vợ chồng người mua lá sung bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em bị người dân tạm giữ ở nhà văn hóa.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, thông tin trên đã nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo các thành viên.

Chưa biết sự thật về câu chuyện trên nhưng nhiều thành viên đã chủ động nhắc nhở nhau cảnh giác và đề phòng những đối tượng lạ mặt tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Để tìm hiểu thực hư của sự việc này, tối ngày 22/4, PV Đời sống Plus đã liên hệ với đại diện UBND phường Khắc Niệm, nơi được cho là nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND phường Khắc Niệm cho biết đúng là có sự việc trên xảy ra trên địa bà phường nhưng sự thật không phải như những gì được đăng tải trên mạng xã hội.

“Buổi sáng hôm nay (22/4), tại khu vực phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh có xuất hiện đôi vợ chồng trung niên người ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến để hỏi mua lá sung.

Bắt có trẻ em ở Bắc Ninh 2

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên, khi hai vợ chồng người này đang hái lá thì một người dân cư trú tại đó có đi uống rượu về rồi gây sự, chửi bới.

Sau đó, người này hô hoán người dân cho rằng đôi vợ chồng thu mua lá sung có hành vi bắt cóc trẻ em”, ông Chương cho biết.

Nghe thấy tiếng hô hoán, nhiều người dân sinh sống gần đó đã chạy sang giữ hai vợ chồng người thu mua lá sung lại rồi đưa lên tạm giữ tại nhà văn hóa của phường sau đó nhờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

“Sự việc chỉ là hiểu lầm, tuy nhiên cũng gây náo  loạn sinh hoạt của người dân. Sau khi tìm hiểu sự việc, cơ quan chức năng đã cho 2 vợ chồng người thu mua lá sung ra về. Rất may sự việc không có gì đáng tiếc xảy ra”, ông Chương thông tin thêm.

Ông Chương cũng khuyến cáo, trước khi có kết quả từ phía cơ quan chức năng, người dân không tự tiện đăng tải các thông tin lên mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều người.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus