Thứ năm, 18/04/2024 | 12:39
RSS

Người phụ nữ bị vây đánh trước cổng trường vì nghi bắt cóc trẻ mầm non

Thứ hai, 05/03/2018, 16:54 (GMT+7)

Người dân thấy một phụ nữ lạ mặt đứng ngoài cổng trường mầm non có hành vi tiếp cận một số cháu bé liền bị người dân hô hoán, hành hung.

Sự thật người phụ nữ bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ mầm non
Người phụ nữ bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ mầm non khiến dư luận xôn xao. Ảnh Dân việt.

Đầu giờ sáng 5/3, tại trường mầm non Hoa Ban ở Thanh Sơn, Phú Thọ, khi phụ huynh học sinh đưa con đến trường bỗng phát hiện một người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, người phụ nữ này bị một số người giữ lại, theo báo Dân việt.

“Sáng đưa con đi học, tôi để ý thấy người phụ nữ lạ mặt, khoảng ngoài 50 tuổi đứng gần cổng trường. Nghi ngờ, tôi đứng lại để ý thì thấy người này có ý định tiếp cận một số em học sinh. Ngay sau đó, có người hô lên là bắt cóc trẻ con, nhiều người dân qua đường và phụ huynh đưa con đi học đã kéo đến hỏi, hành hung rồi báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết”, một phụ huynh cho biết. 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Sơn thông tin: “Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện đã có mặt tiến hành đưa người phụ nữ này về để lấy lời khai.

Tại đây, chị này khai nhận tên là Hoa, quê ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xác minh, công an huyện nhận thấy không có yếu tố hình sự, cũng như không có việc bắt cóc trẻ con như thông tin được lan truyền trên mạng. Sự thực, người phụ nữ này có biểu hiện bị tâm thần, bỏ nhà đi mấy hôm nay và gia đình đang đi tìm".


Xem thêm:Rùng mình với lời khai của osin hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN