Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:16
RSS

Sự thật đau lòng sau bức ảnh cháu bé 6 tuổi nằm đất, bố mẹ bỏ mặc ở Hà Giang

Thứ bảy, 26/05/2018, 21:08 (GMT+7)

Trên mạng xã hội đang chia sẻ với tốc độ chóng mặt về bức ảnh cháu bé 6 tuổi nằm dưới nền đất, bị bố mẹ bỏ rơi.

Sự thật bức ảnh cháu bé 6 tuổi nằm đất bố mẹ bỏ mặc ở Hà GiangBức ảnh cháu bé không mặc quần đang nằm dưới nền đất cảu bẩn, cạnh mấy chú chó sau khi đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin một cháu bé 6 tuổi một mình vạ vật sống qua ngày ở xã Yên Du Tiến (Yên Minh, Hà Giang), bố mẹ bỏ sang Trung Quốc làm ăn để lại bé một mình.

Theo người chia sẻ, hình ảnh trên được người buôn chó tìm mua chó tại bản chụp được cảnh em bé nằm dưới nền đất, đói, do mấy ngày không có cơm vào bụng. Do cuộc sống khắc ngiệt nên người dân ở đây quen với cảnh này chứ không phải thờ ơ với cháu bé.

Người đăng tải cũng cho biết, hiện cháu bé đã mất nhưng cụ thể vẫn chưa rõ thực hự ra sao và kêu gọi mọi người giúp đỡ cháu bé.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người bình luận thương cảm về việc cháu bé nằm đất và lên án bố mẹ cháu bé bỏ con ở lại.

Trước thông tin trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Kỳ - Chủ tịch UBND xã Du Tiến (Yên Minh, Hà giang) cho biết:

"Bức ảnh này được chụp từ năm ngoái, do một người đi mua chó chụp lại. Khi đó bố mẹ cháu cũng ngồi quanh đó. Đặc biệt, cháu bé còn bị tự kỷ nên cứ hay nằm vạ vật khi trời nóng. Thực tế, gia đình cũng không quan tâm đến cháu nhiều", ông Kỳ thông tin.

Ngoài ra, theo nguồn chúng tôi có được, cháu bé đã mất cách đây khoảng 2 tháng.

Xem thêm: Lời khai của 2 gác chắn

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN