Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:20
RSS

Ô tô đâm thủng tường ở phố Trung Kính: Cơ quan chức năng lên tiếng về việc chủ nhà bắt đền 200 triệu

Thứ sáu, 22/09/2017, 16:38 (GMT+7)

Xe ô tô 7 chỗ ngồi mất lái đâm thủng tường ở Trung Kính. Sau đó có thông tin chủ nhà bắt lái xe đền 200 triệu khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xe ô tô húc đổ tường: Sự thật không phải bồi thường 200 triệu

Xe ô tô húc đổ tường: Sự thật không phải bồi thường 200 triệu

Liên quan đến vụ việc ô tô đâm bể tường ở Trung Kính, chủ nhà đã đòi bồi thường 200 triệu, trên báo ANTĐ, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đã trực tiếp xuống hiện trường xem xét, và phối hợp với lực lượng CSGT của Công an Quận Cầu Giấy để giải quyết.

Theo Trung tá Vượng, hai bên đã trao đổi và đi đến giải quyết thống nhất mức bồi thường là 30 triệu đồng (số tiền sau đó được phía gia đình lái xe nâng lên thành 40 triệu đồng). Thông tin đòi đền bù 200 triệu đồng lan tràn trên MXH là thông tin không chính xác.

Trước đó, trưa ngày 21/9, sau khi giao hàng tại ngôi nhà số 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), anh Lương Bảo Trung (28 tuổi) điều khiển ôtô chở hàng mang biển kiểm soát 29A-907... quay đầu thì đạp nhầm chân ga khiến xe lao thẳng đâm thủng tường kiot bán trà đá nằm bên cạnh.

Rất may vụ tai nạn không có thương vong nào về người. Sau đó, có thông tin trên mạng xã hội rằng chủ ngôi nhà đã đòi bồi thường 200 triệu đồng đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN