Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:01
RSS

Người đàn ông bị bắn tử vong khi đang ngồi trên ô tô cùng bạn

Thứ ba, 10/10/2017, 18:46 (GMT+7)

Đang ngồi trong ô tô cùng bạn, anh S. bị bắn vào đầu. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sử dụng súng tự chế bắn tử vong người đàn ông trên ô tô
 Đối tượng Ma Thanh Toan đang thực nghiệm hiện trường. Ảnh Trí Thức Trẻ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 25/9, một nhóm người gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974), Nguyễn Cao S. (SN 1967, lái xe), Cao Thị Luyến (SN 1981), Lục Thị Lan (em của Luyến, cùng trú tại Lào Cai) và Trần Minh Phương (SN 1985, trú tại Tuyên Quang) đi ô tô đến khu vực cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang, Tuyên Quang). Lúc này, anh Sơn, chị Luyến, chị Lan xuống xe đi có việc, anh S. ngồi tại vị trí ghế lái, phía sau có thêm anh Phương. 

Sau đó, anh Phương nghe thấy tiếng nổ ở phía trên đầu xe, khi kiểm tra thì phát hiện anh S. bị thương ở mặt. Quá hoảng hốt, anh Phương cùng nhóm bạn đã đưa anh S. đi cấp cứu, tuy nhiên, anh S. không qua khỏi đã tử vong.

Sau đó, mọi người đã đến trình báo Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lại từ chối khám nghiệm tử thi vì cho rằng nạn nhân tử vong là do bị nổ điện thoại.

Do nạn nhân tử vong có nhiều điểm bất thường, cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải thích cho gia đình hiểu về việc khám nghiệm tử thi để xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh S.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định được nạn nhân tử vong là do bị bắn bằng súng tự chế ở cự ly gần.

Đối tượng gây án cũng nhanh chóng được xác định là Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Tại trụ sở công an Toan khai nhận đã sử dụng súng tự chế để dọa nhóm anh S. không quay lại đòi tiền đặt cọc mua hàng trước đó.

Vụ việc đang được công an tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN