Thứ ba, 16/04/2024 | 18:44
RSS

Sốt xuất huyết ở Hà Nội có dấu hiệu chững lại

Thứ sáu, 18/08/2017, 08:28 (GMT+7)

Tại cuộc họp của Bộ Y tế vào chiều 17/8, các báo cáo từ ngành y tế Hà Nội cho thấy, trong 3 tuần qua, số người mắc sốt xuất huyết không còn tăng vọt như những tuần trước đó mà đã có dấu hiệu chững lại.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội tính trong 3 ngày gần nhất cho thấy: số mắc sốt xuất huyết đang giảm dần. Cụ thể: Nếu như ngày 14/8 vẫn còn 3.016 trường hợp mắc sốt xuất huyết thì ngày 15/8 chỉ còn 2.635 trường hợp, ngày 16/8 còn 2.588 trường hợp.

Trước đó, khi tình hình sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã yêu cầu “hạ hỏa” dịch bằng cách phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng bằng máy phun công suất lớn ở các địa điểm như chợ, trường học, lán trại..., kết hợp với phun thuốc bằng máy đeo vai vào từng nhà, tuyên truyền mạnh về việc diệt loăng quăng, bọ gậy bằng lật úp các dụng cụ chứa nước.

Sốt xuất huyết

Phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết tại hộ gia đình. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hà Nội đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy ở hơn 30 quận huyện. Ngoài nhân viên y tế, Hà Nội huy động cả lực lượng vũ trang vào công cuộc phòng dịch. Kết quả: đã có 80% ổ dịch được khống chế, số bệnh nhân sốt xuất huyết đang giảm.

Tuy vậy, do thời tiết vẫn mưa nắng thất thường, nắng xong lại mưa... nên vẫn thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở. Ở nhiều gia đình, khi ngành y tế đến phun thuốc thì chỉ phun được ở tầng 1, không phun được hết các tầng do người dân không hợp tác. Nhiều nhà khóa cửa đi vắng cả ngày nên không thể vào nhà phun thuốc được.

Tuy số mắc sốt xuất huyết đang chững lại và giảm nhẹ, nhưng ngành y tế vẫn khuyến cáo mọi người không được chủ quan, tránh để số mắc bùng phát trở lại. Để làm được điều đó, vấn đề quan trọng nhất là diệt bọ gậy và tích cực trong việc phun hóa chất diệt muỗi.

Ở cộng đồng, khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến các cơ sở y tế khám, theo dõi, không nên tự ý truyền dịch (bởi có khi sốt xuất huyết chưa gây nguy hiểm mà đã gặp nguy vì truyền dịch).

Bài thuốc trị sốt xuất huyết cho trẻ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN