Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:59
RSS

"Sống chung với mẹ chồng" tập 17: Bữa cơm của mẹ chồng với nàng dâu khi đàn ông đi vắng

Thứ sáu, 12/05/2017, 09:30 (GMT+7)

"Sống chung với mẹ chồng" tập 17 vừa phát sóng khiến những nàng dâu bất bình thay vì bữa cơm hết sức đạm bạc của mẹ chồng và nàng dâu khi những người đàn ông đi vắng.

Sống chung với mẹ chồng tập 17 vừa phát sóng, cách cư xử của bà Phương với con dâu lại khiến khán giả tức "phát điên".

Khi Thanh và ông Phương phải đi công tác xa, mẹ chồng và nàng dâu ở nhà. Vì không muốn đụng mặt bà Phương nên Vân luôn tìm cớ tránh né, bận bịu không muốn về nhà. Vân đi chơi về mang theo một bó hoa, bà Phương lại tiếp tục nghi ngờ con dâu đang qua lại với người khác.

Đỉnh điểm trong tập này có lẽ là bữa cơm của hai mẹ con. Bình thường, khi có Thanh và ông Phương, bà Phương sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, hôm nay khi chỉ có bà và Vân nên chỉ ăn... lạc rang và canh dưa.

sống chung với mẹ chồng tập 17

Bữa cơm chỉ có canh cải và lạc rang khiến con dâu tủi thân, khán giả ức thay cho nhân vật. Ảnh: VTV

Sau đoạn này, không chỉ Vân cảm thấy tủi thân mà đến khán giả truyền hình cũng không thể nào chấp nhận nổi cách cư xử của bà mẹ chồng tai quái này.

"Thương thay cho Vân. Chả hiểu cô ấy làm nên tội lỗi gì. Vừa về nhà không lâu thì bị uất ức sinh ra trầm cảm, giờ thì bị đối xử thế này. Cô ấy cũng chưa làm sai điều gì. Cãi bà Phương ư? Tức nước thì vỡ bờ thôi, tính mẹ chồng như này ai mà chịu nổi", khán giả L.H thương xót thay cho số phận làm dâu của Minh Vân.

Một khán giả khác có tên H.H bày tỏ: "Giá mà đổi mẹ chồng của Vân với Trang cho nhau thì khéo nhỉ. Bà Phương phải gặp con dâu "sát thủ" như Trang thì mới bớt tai quái, oái oăm được. Lúc ấy chắc cãi nhau cả ngày đấy, sát thủ với sát thủ gặp nhau mà".

sống chung với mẹ chồng tập 17

Thay vì trách mẹ chồng một số người trách biên kịch đã tạo ra tình thế khó xử. Ảnh: VTVT

Tuy nhiên, cũng có một vài vị khán giả rất hài hước, họ cho rằng việc đẩy những nhân vật này vào tình thế khổ sở như thế là do... vị đạo diễn Vũ Trường Khoa cùng cô biên kịch Đặng Thiếu Ngân. 

Khán giả L.C chia sẻ: "Mọi người cứ nói thế, đổi con dâu thì còn gì là phim nữa. Mà có trách thì phải trách ông đạo diễn với cô biên kịch kia kìa. Họ chính là "chủ mưu" đẩy những con người vốn hiền lành như Vân trở nên quá quắt, khiến một con người lương thiện như NSND Lan Hương (vai bà Phương) trở nên ghê gớm như thế. Nên, mọi người muốn trách, hãy vào tường hai vị ấy mà "khủng bố" đi chứ".

Cũng tương tự thế, T.A bình luận: "Mẹ chồng oái oăm hay nàng dâu ghê gớm trong phim này thì cũng đều do một nguyên nhân mà ra cả. Sức ảnh hưởng của cô biên kịch Đặng Thiếu Ngân ghê thật. Cô ấy chỉ "vẩy" ngòi bút là bao con người phải chịu theo sự "sắp xếp" này rồi. Quả là quyền uy".

Nàng dâu không thích ăn canh dưa. Nguồn: TVAd Insider

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus