Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:04
RSS

Sơn La: Công an viên lập BOT thu phí người qua đường

Thứ hai, 23/04/2018, 06:44 (GMT+7)

Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh công an viên tự ý lập BOT thu phí người qua đường khiến cư dân mạng bức xúc.

Công an viên xã Mường Chùm (Sơn La) tự ý thu phí người qua đường

Ngày 21/4, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục của công an viên tự ý thu phí người qua đường nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Đoạn video clip có độ dài gần 4 phút được đăng tải trên mạng xã hội kèm theo nội dung: “Đưa khách vào bản, xuống sông cho khách lên đò qua bên kia thì gặp ngay 2 công an viên ở đâu mò đến bảo xe đi xuống bến đò mỗi xe phải nộp phí 50k. Đường nhà nước mà thu phí như thật, hỏi có giấy tờ gì chứng minh được phép thu phí thì không đưa ra được...”.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe ô tô bị 2 người (1 người mặc trang phục công an viên và 1 người mặc quần áo bình thường) chặn lại để thu tiền. Khi bị tài xế phản ứng vì cho rằng việc thu tiền là vô lý người đàn ông mặc trang phục công an viên cho rằng đường này là đường dân quản lý và yêu cầu phải đóng phí mới được đi qua.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số các ý kiến đều lên án gay gắt hành động lộng quyền và vô lý của người đàn ông mặc trang phục công an viên.

Sơn La: Công an viên lập BOT thu phí người qua đường2 công an viên tự ý thu phí người qua đường xuất hiện trong clip

Theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, sự việc trên được diễn ra trên địa bàn xã Mường Chùm (huyện Mường La, Sơn La).

Để tìm hiểu sâu thêm về nội dung của vụ việc trên, tối ngày 22/4, PV đã liên hệ với đại diện UBND xã Mường Chùm. Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Quân, Chủ tịch xã Mường Chùm xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn của xã.

Và 2 người chắn đường tài xế yêu cầu nộp phí mới được đi qua cũng được ông Quân xác nhận là Công an viên của xã Mường Chùm. Nơi xảy ra vụ việc là đoạn đường dẫn xuống một bến đò

“Vụ việc trên diễn ra cách đây được vài ngày. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã cử cán bộ xuống địa bàn trên để yêu cầu chấm dứt việc thu phí các phương tiện qua lại của 2 công an viên”, ông Quân thông tin.

Khi được hỏi về việc đoạn đường dẫn xuống đò nhưng công an viên lại tự ý thu phí người qua đường, ông Quân giải thích.

“Đây là đoạn đường được mở dựa trên nguồn kinh phí của nhà nước nhưng mới làm được một nửa thì bị tạm dừng. Người dân địa phương đã góp tiền vào để hoàn thành nốt con đường”.

Ông Quân cũng cho biết thêm: “Mặc dù người dân tự góp tiền vào để hoàn thành con đường nhưng việc tự ý thu tiền người qua đường là không được phép và UBND xã phải can thiệp”.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN