Thứ năm, 28/03/2024 | 17:12
RSS

Soi tên lửa át chủ bài giúp Triều Tiên tự tin trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài

Thứ tư, 19/04/2017, 19:24 (GMT+7)

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh Lãnh tụ Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã lần đầu tiên công khai Pukguksong-1 - tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đặt nhiều kì vọng của nước này.

Việc Bình Nhưỡng công khai Pukguksong-1 không chỉ đơn thuần là cho thế giới thấy sức mạnh công nghệ tên lửa của nước này mà còn âm thầm khẳng định họ đã đưa nó vào trang bị. 

Chương trình phát triển Pukguksong-1 (còn gọi là KN-11) được Triều Tiên giữ kín cho đến khi nó được công bố lần đầu tiên vào năm 2016, sau 8 lần thử nghiệm kể từ năm 2014.

Lần phóng thử nghiệm thành công đầu tiên của Pukguksong-1 từ một tàu ngầm đang di chuyển dưới nước là vào tháng 8/2016, mở ra một chương mới cho chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên. 

Tên lửa Pukguksong-1 của Triều Tiên. Ảnh: NK News

Kể từ tháng 8/2016 cho đến nay, dù rất nhiều lần đề cập tới chương trình phát triển Pukguksong-1 nhưng Bình Nhưỡng lại chưa bao giờ công bố các thông số kỹ thuật của mẫu tên lửa SLBM này. Và mọi thông tin có được về Pukguksong-1 hiện tại chỉ là các suy đoán dựa trên hình ảnh mà Triều Tiên công bố.

Nhiều khả năng Pukguksong-1 sẽ được trang bị một đầu đạn hạt nhân KN-08 do Triều Tiên phát triển có sức công phá ước tính từ 40kt đến 80kt.

Về thiết kế Pukguksong-1 có chiều dài gần 9m và sở hữu phần thân tương tự như tên lửa SLBM R-27 ZYB do Liên Xô phát triển trước đây, tuy nhiên R-27 ZYB sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng còn Pukguksong-1 lại sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai giai đoạn. 

Bên cạnh đó, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2. Pukguksong-2 đã vươn tới độ cao 550km và bay xa khoảng 500km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản

Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) tiết lộ đây là loại tên lửa đạn đạo kiểu mới, được phát triển trên cơ sở thành công đạt được trong vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hồi tháng 8/2016.

Loại tên lửa này đã được khai hỏa kiểu “phóng lạnh”, khác biệt với những tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất trước đây của Triều Tiên.  Khi phóng lạnh, tên lửa sẽ được đẩy lên một độ cao nhất định bởi khí nén, sau đó động cơ của nó mới kích hoạt để giúp tên lửa lao đi.

Đây là công nghệ thường áp dụng trên tên lửa phóng từ tàu ngầm, do đó, điều này cho thấy Triều Tiên đã thành thật trong việc tiết lộ Pukguksong-2 được biến chuyển từ tên lửa phóng từ tàu ngầm.  

Thông số về loại tên lửa này gần như là không có, chỉ biết, Triều Tiên xếp nó vào loại tên lửa tầm trung, tức là có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 đến 3.000km.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus