Thứ năm, 18/04/2024 | 20:44
RSS

"Sôi máu" với những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ trong năm qua

Thứ năm, 28/12/2017, 12:13 (GMT+7)

Trong năm qua, có nhiều vụ người giúp việc hành hạ dã man những đứa trẻ thậm chí có bé mới hơn 1 tháng tuổi khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Hà Nội: Mẹ check camera mới phát hiện bảo mẫu bạo hành trẻ, cho con ăn cơm nhá

Tháng 7/2017, tài khoản Facebook K.Đ đã chia sẻ trên hội chị em câu chuyện con gái nhỏ bị người giúp việc đánh và cho ăn một cách rất “mất vệ sinh” khiến mọi người vô cùng bức xúc.

những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ trong năm qua1

Chị K.Đ được 1 cô giúp việc cùng tòa nhà giới thiệu cho người này với mức lương 4,5 triệu. Mới đầu gặp rồi sau 1 tháng làm việc, vợ chồng cô và mọi người trong gia đình đều rất quý, thương người giúp việc. Họ hàng đến chơi đều khen bà này thật thà, chất phác, quý con mình và chăm bé cẩn thận.

Tuy nhiên, càng về sau thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng, bé nhà chị K.Đ bắt đầu có biểu hiện lạ: đêm ngủ hay giật mình khóc, mặt thi thoảng có vết xước, đùi có vết tím, ngồi vào bàn ăn thường khóc và ném đồ ăn, bát thìa lung tung hay tát và cào vào mặt mẹ/bà và bảo: "mẹ bà hư lắm".

Clip người giúp việc đánh trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội

Đến khi check camera, vợ chồng chị mới phát hiện ra rằng, khi cho bé ăn, bà giúp việc thường xuyên mở Ipad để bé vừa ăn vừa xem cho được nhiều. Và điều “kinh khủng” nhất là bà ấy còn mớm cháo cho con chị rất mất vệ sinh.

Ngoài ra, bà giúp việc còn rất hay đánh bé như tát mạnh vào gáy, ném bé xuống giường và cắn vào tay khi biết nhà lắp camera thì bà giúp việc toàn bế bé vào khu phòng thay đồ cho khuất tầm nhìn.

Nghệ An: Bé 5 tháng tuổi nghi bị phồng não vì bị "bảo mẫu" đánh vào đầu

Ngày 25/10, Công an phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Đinh Văn Tài (SN 1984, trú ở phường Bến Thủy) về việc "bảo mẫu" Đặng Thị L. (SN 1961, trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên) có hành vi hành hạ trẻ em.

Theo đó, ngày 24/10, anh Tài mở camera của gia đình để xem thì phát hiện có những khoảng thời gian không được ghi vì thế đã nhờ bạn đến kiểm tra.

Sau khi khôi phục lại dữ liệu thì anh Tài mở ra và phát hiện những hình ảnh vào ngày 11/10, camera ghi lại cảnh bà "bảo mẫu" đang đánh vào đầu con của mình.

những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ trong năm qua2
Hình ảnh bé trai 5 tháng tuổi bị người giúp việc đánh

Theo đoạn băng ghi lại, khi ru cháu bé ngủ, bà L. đã có hành động dùng gối úp vào mặt cháu. Đặc biệt, bà L. còn dùng tay đánh nhiều lần vào đầu và người, sau đó, bà bế cháu lên một cách thô bạo, vừa giật vừa lắc để dỗ ngủ.

Gia đình anh Tài biết chuyện và gọi bà L. ra nói chuyện, khi đối chứng, bà L. đã thừa nhận sự việc trên. Ngay sau đó anh Tài đã không thuê bà L. làm việc nữa, đồng thời đưa con đến khám tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định nội tiết cháu bé bình thường, sau thóp bị phồng, nghi ngờ cháu bị phồng não.

Được biết, bà Đặng Thị L. được gia đình anh Tài thuê trông nom bé A.N và phụ việc nhà với mức lương 4 triệu đồng (bao ăn ở) từ ngày 5/10, hiện đang trong thời gian thử việc.

Hà Nam: Người giúp việc bạo hành dã man bé hơn 1 tháng tuổi

Tối ngày 22/11, một tài khoản Facebook có tên N.P. đã đăng tải 3 đoạn video clip bạo hành trẻ lên trang cá nhân khiến cư dân mạng xôn xao.

Một trong những clip được trích xuất từ camera ghi lại cảnh giúp việc đánh bé hơn 1 tháng tuổi

Theo hình ảnh ghi lại từ đoạn clip, em bé mặc áo hồng đang nằm trên giường khóc thì bị người phụ nữ "dỗ dành" bằng cách dùng tay đánh liên tiếp vào mông và lưng bé. Thậm chí, người này còn kéo cổ, bế xốc bé lên rất mạnh, tung bé lên cao nhiều lần và ném xuống giường.

Khi bé chưa hết khóc, người phụ nữ lại bế bé lên đùi và đánh vào đầu rất dã man. Khi chứng kiến những cảnh này, ai cũng vô cùng sợ hãi, tức giận và phẫn nộ trước hành động dã man của người phụ nữ với một đứa trẻ mới hơn 1 tháng tuổi.

những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ trong năm qua3
Chân dung người giúp việc đánh trẻ dã man

Ngày 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắt khẩn cấp nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Nam Định). Tại cơ quan điều tra, bà Hàn đã thừa nhận mọi hành vi của mình đối với con gái của chủ nhà.

Theo lời khai, bà Hàn đang làm giúp việc cho gia đình chị N.P gần 2 tháng nay. Khi được hỏi trong khoảng thời gian giúp việc tại đây, bà Hàn đã đánh cháu bé bao nhiêu lần thì người giúp việc này khai nhận từ ngày 20 đến 22/11 đã đánh cháu bé 3 lần khoảng từ 8h30 – 9h30 sáng và từ 16h30 – 17h chiều.

“Do không dỗ cháu được cộng thêm do bức xúc trong chuyện công việc nên tôi đã dùng tay đánh vào đầu cháu bé. Việc tung cháu bé thì xảy ra vào chiều ngày 22/11 trước thời điểm mẹ cháu xem camera", bà Hàn khai nhận.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN