Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:56
RSS

Sốc: Môn bóng đá nam Asiad 2018 có thể phải bốc thăm lại

Chủ nhật, 08/07/2018, 13:44 (GMT+7)

Khá bất ngờ, môn bóng đá nam Asiad 2018 đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ phải bốc thăm lại trong ít ngày tới.

Hôm 5/7, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và nước chủ nhà Indonesia đã bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam Asiad 18. Theo đó 24 đội tuyển nằm ở 6 bảng đấu đã chính thức được công bố.

Theo kết quả bốc thăm này, đội tuyển U 23 Việt Nam nằm ở bảng D với những đối thủ khá nhẹ ký gồm Nhật Bản Pakistan, Nepal. Đây là cơ hội rất tốt để đội bóng của HLV Park Hang Seo giành vé vào chơi vòng Tứ kết.

Dẫu vậy một sự kiện hy hữu đã xảy ra và môn bóng đá nam Asiad 2018 đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bốc thăm lại.

Cụ thể, mới đây, Ủy ban Olympic Quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã kiện nước chủ nhà Indonesia khi bỏ quên đội tuyển Olympic nước này trong buổi lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam.

Asiad 18 diễn ra vào tháng 8 tới tại Indonesia

Asiad 18 diễn ra vào tháng 8 tới tại Indonesia. Ảnh: Bóng đá

Ông Ahmed Al Tayeb - Giám đốc kỹ thuật và thể thao của UAE phát biểu: "Chúng tôi đã xác nhận rằng đội U23 UAE sẽ tham dự ASIAD 18 tại Indonesia. Tuy nhiên, trong buổi lễ bốc thăm lại không có tên UAE và Palestine, dù trước đó chúng tôi đã có tên trong bản danh sách tham dự môn bóng đá nam.

Tôi rất ngạc nhiên khi UAE bị gạch tên trong buổi lễ bốc thăm chia bảng, Palestine cũng gặp phải tình huống tương tự như chúng tôi. Tất cả các bên liên quan phải có một cuộc họp để thảo luận về giải pháp để bảo đảm sự tham gia của đội U23 UAE trong môn bóng đá nam. BTC có thể phải bốc thăm chia bảng lại hoặc cho U23 UAE vào một bảng đấu nào đó phù hợp".

Trong trường hợp môn bóng đá nam ASIAD 2018 phải bốc thăm chia bảng lại sẽ là bất lợi khá lớn đối với U23 Việt Nam. Bởi đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó giống như Malaysia hay Myanmar đang phải đối mặt.

Các bảng đấu hiện tại của môn bóng đá nam ASIAD 2018:

Bảng A: Indonesia, Hongkong, Laos, Đài Loan

Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar

Bảng C: Iraq, Trung Quốc Đông Timor, Syria

Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal

Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahran

Bảng F: Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Iran, Myanmar

Xem thêm: Đức Chinh lại cứu giá SHB Đà Nẵng

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN