Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:03
RSS

Sốc: Đội bóng ĐNÁ dọa bỏ ASIAD 2018

Thứ hai, 23/07/2018, 16:41 (GMT+7)

Sau lùm xùm liên quan tới bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2018, mới đây nhất một đội bóng ĐNÁ dọa bỏ ASIAD 2018.

Chỉ còn một tháng nữa là ASIAD 2018 chính thức khởi tranh tại Indonesia, hầu hết các đội tuyển U23 trong châu lục và khu vực đều đã hội quân và bước vào tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu rất được chờ đợi này.

Trong khi Việt Nam tự tin hướng tới giải đấu này với ngôi Á quân U23 châu Á 2018 thì Thái Lan thậm chí còn không cần dùng tới cầu thủ quá tuổi tại giải đấu này.

Bất ngờ là đội bóng từng lọt tới tứ kết U23 châu Á 2018 đang đứng trước nguy cơ bỏ giải. HLV Ong Kim Swee của Olympic Malaysia trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times ngày 22/7 với vẻ mặt đầy thất vọng: “Nếu tới ngày 30/7, chúng tôi không có đủ 18 cầu thủ, con số tối thiểu, thì việc rút lui khỏi ASIAD 2018 là đương nhiên”.

ASIAD 2018 sẽ khởi tranh sau một tháng nữa

ASIAD 2018 sẽ khởi tranh sau một tháng nữa

Cũng giống như Olympic Việt Nam, tuyển Olympic Malaysia gồm phần lớn số cầu thủ từng thi đấu ấn tượng tại giải U23 châu Á hồi đầu năm nay.

HLV Ong Kim Swee rất kỳ vọng sẽ triệu tập thành phần mạnh nhất để nhắm tới mục tiêu tiến xa hơn vòng tứ kết U23 châu Á. Tuy nhiên, ý định này đang gặp nhiều trở ngại. Nguyên do vì các CLB chuyên nghiệp của Malaysia không chịu nhả cầu thủ cho đội tuyển Olympic Malaysia, vì trùng thời điểm diễn ra ASIAD từ ngày 14/8 đến 1/9 cũng là thời điểm giải Malaysia Cup diễn ra.

LĐBĐ Malaysia (FAM) không thể ép các CLB chuyên nghiệp Malaysia nhả cầu thủ, vì ASIAD không nằm trong lịch trình thi đấu chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA).

Khác với U23 Việt Nam khi đã chính thức hội quân và bước vào tập luyện chuẩn bị cho giả Tứ hùng 2018, ngày 30/7 tới, Olympic Malaysia chính thức hội quân và bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Ông Ong Kim Swee cũng nói, ngay cả đội mạnh như Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị rất tốt cho ASIAD khi xin được cả cầu thủ ngôi sao cự phách Son Heung-min về thi đấu, thế mà các CLB Malaysia lại làm khó đội tuyển Olympic của mình thì thật “không biết nói làm sao nữa”.

Xem thêm: Ông Nguyễn Lân Trung hãy nhìn Bầu Đức mà tự xấu hổ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN