Thứ hai, 22/04/2024 | 12:23
RSS

Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm gì sau khi xử phạt bác sĩ “nói xấu” Bộ trưởng Y tế?

Chủ nhật, 22/10/2017, 10:34 (GMT+7)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Truyện là hợp lý.

Thừa Thiên Huế xử phạt bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Y tế
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền - nơi bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Y tế làm việc. Ảnh Vietnamnet

Ngày 21/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định việc bác sĩ Hoàng Công Truyện - Phó Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã xúc phạm bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế trên trang Facebook cá nhân, theo thông tin VTC News.

Theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện tại điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định xử phạt 5 triệu đồng với bác sĩ Truyện.

Ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan không bị áp lực nào khi đưa ra quyết định này và khẳng định quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Truyện là hợp lý.

Theo thông tin trên Người Lao Động, ông Lê Sỹ Minh cũng cho biết thêm, đến nay chưa nhận được yêu cầu nào từ Bộ TT-TT. Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tải tạo dư luận xã hội nên Sở cũng sẽ có báo cáo gửi Bộ.

Trước đó, vào tối 14/7, ông Hoàng Công Truyện có đăng tải trên trang Facebook cá nhân nội dung khuyên bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nên nghỉ.

Bộ Y tế cho rằng, nội dung này có hành vi bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đứng đầu ngành y nên đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin của tài khoản Facebook trên.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN