Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:13
RSS

Sở thích "giường chiếu" kì quặc của vua chúa: Bộ "sưu tập" 8.000 người tình

Thứ sáu, 18/11/2016, 13:30 (GMT+7)

Mỗi tuần, Vua Edward VII (Anh) qua đêm với 3 phụ nữ khác nhau. Đến cuối đời, vị vua này có khoảng 8.000 nhân tình.

Sự kiện:

Edward VII (Albert Edward; 1841 –1910) là Vua của nước Anh thống nhất và các thuộc địa Anh và Hoàng đế Ấn Độ từ 22 tháng 1 năm 1901 cho đến khi ông qua đời vào năm 1910. 

Vào ngày 10/3/1863 theo sự sắp xếp của Nữ hoàng Victoria ông đã kết hôn với công chúa Alexandra - con gái cả xinh đẹp của vua Đan Mạch Christian IX tại Nhà thờ St George’s, Windsor. Vị vua Edward VII cùng vị hôn thê Alexandra trong một lần hẹn hò.

Mặc dù được kết hôn với công chúa Alexandra vô cùng xinh đẹp và có với nhau 6 người con (trong đó 1 hoàng tử chết yểu) nhưng với bản tính đào hoa, vua Edward VII đã qua lại với vô số phụ nữ, khiến cuộc hôn nhân của ông bị rạn nứt. 

Vua Edward VII (1841-1910) 

Vua Edward VII được biết đến là vị vua phong lưu, thường qua đêm với 3 nhân tình khác nhau trong một tuần. Ông hoàng này đã duy trì thói quen tình dục kỳ quái trên trong suốt gần nửa thế kỷ. Vì vậy, con số tình nhân vây quanh ông lên đến 7.800 người.

Mặc dù là đấng quân vương của một nước nhưng vua Edward VII lại khá dễ tính, không quá kén chọn trong việc chọn lựa Mỹ nữ hầu hạ. 

Ông có quan hệ tình ái với phụ nữ ở nhiều tầng lớp, địa vị xã hội khác nhau như quý tộc, bình dân hay hạnh phúc trong vòng tay của những cô gái hành nghề mại dâm. 

Theo các tài liệu lịch sử, vào ngày tổ chức lễ đăng quang của vua Edward VII năm 1902, vị vua xứ sở sương mù đã dành riêng một khu vực cho những nhân tình của mình đứng xem tại tu viện Westminster Abbey.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus