Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:31
RSS

Số 13 ai oán của tên đạo chích chuyên trộm cắp ô tô ở Hà Nội

Thứ hai, 17/04/2017, 20:31 (GMT+7)

Khi trộm đến chiếc xe ô tô thứ 13, nhóm đạo chích do Trần Quang Mạnh cầm đầu bị phát hiện. Sau gần 2 năm trốn nã, đối tượng đã bị tóm gọn.

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Quang Mạnh (SN 1977, trú tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử công khai về tội Trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng truy tố, Mạnh là đối tượng không nghề nghiệp, không có chỗ ở cố định.

Để có tiền, Mạnh đi trộm cắp ô tô của người dân đỗ ngoài đường và không được trông giữ cẩn thận. Dù việc trộm cắp, mua bán và tiêu thụ ô tô do trộm được mà có không dễ dàng, song “băng nhóm” của Mạnh lại thực hiện việc này dễ như trở bàn tay.

Trộm cắp ô tô ở Hà Nội

Bị cáo Mạnh tại tòa

Rạng sáng ngày 16/5/2013, Mạnh cùng Thành, Cảnh (chưa xác định được lai lịch) đi trộm ô tô. Khi đi xe máy đến khu vực xóm Hàn (thuộc xã Sơn Đồng), cả ba phát hiện ô tô Matiz Chevolet của anh Trần Quang Hào để trước cửa nhà, bên trong vẫn cắm chìa khóa nên dừng lại.

Cảnh và Thành làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Mạnh cạy khóa cửa lấy xe. Chúng bán chiếc xe với giá 30 triệu đồng rồi lấy tiền dùng để ăn tiêu.

Tiếp đó ngày 20/7/2013, nhóm đạo chích tiếp tục tìm xe ô tô mà người dân để sơ hở để trộm cắp. Đến Thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội), chúng phát hiện chiếc xe ô tô của anh Nguyễn Văn Thịnh để ở vỉa hè trước cửa nhà.

Mạnh cạy khóa cửa, mở khóa xe rồi mang về Hưng Yên cất giấu, chờ tiêu thụ. Với thủ đoạn cạy khóa lấy xe, Mạnh và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm ô tô trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Số tài sản mà nhóm đạo chích trộm cắp được là hơn 1,7 tỷ đồng. Bị phát hiện, đối tượng Mạnh bỏ trốn. Đến ngày 28/1/2016, Mạnh bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai sau khi trộm cắp được ô tô, đối tượng cùng đồng bọn đã bán xe tang được mà có cho các đối tượng Nguyễn Văn Chính, Đinh Văn Toản, Nguyễn Văn Đông và Trần Phương với giá rẻ. Các đối tượng này đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trong việc mua bán lại xe ô tô do ăn trộm mà có.

Ngày 20/9/2015, TAND  TP Hà Nội đã tuyên phạt Chính, Toản 8 năm tù, Đông 3 năm 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội đồng thời đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị rất lớn nên sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Quang Mạnh 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus