Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:47
RSS

Sinh viên Y thẳng tay vứt những chú chó thoi thóp sau khi tập mổ xẻ chán chê

Thứ sáu, 13/04/2018, 14:58 (GMT+7)

Dùng chó hoang để thực hành mổ xong, sinh viên Y đem vứt luôn ra vườn dù con vật còn thoi thóp sống.

Theo Daily Mail đưa tin, 6 chú chó hoang đã được phát hiện với nhiều xương bị gãy, cơ thể đầy những vết cắt tại khuôn viên một trường đại học thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Được biết, những con chó hoang tội nghiệp trên đã được các nhà hoạt động vì động vật giải cứu. Chúng thường được sử dụng để các sinh viên y khoa làm nghiên cứu.

Tuy nhiên, 2 trong số 6 chú chó được giải cứu đã chết ngay sau khi được đưa tới trung tâm chăm sóc động vật hoang dã khẩn cấp. Một con có vết cắt sâu trên cơ thể tới 15cm. 

Ngoài ra, một tình nguyện viên còn thấy một chú chó bị ném vào bụi cây ngay trong khuôn viên trường đại học. Chân của chúng bị trói chặt bằng băng dính, đầu có chút máu đang rỉ ra còn bụng có nhiều vết cắt sâu. Không may, chú chó đã chết ngay sau khi được giải cứu.

Sinh viên Y tập mổ
Chú chó đáng thương bị vứt bỏ sau khi bị mổ xẻ chán chê. Ảnh: Peta

Nhiều sinh viên trong trường cũng tiết lộ cho các tình nguyện viên biết rằng, có nhiều chú chó hoang đang bị nhốt trong tòa nhà A của trường. Đa phần chúng đều phải sống trong điều kiện khổ sở, thương tật với các vết cắt sâu trên cơ thể, bị trói hoặc cột vào trong chuồng. Ở phần ổ bụng của nhiều chú chó cũng có các vết khâu, chứng tỏ nó đã được đem ra làm mẫu vật để thực hành mổ. 

Một sinh viên giấu tên cho biết, nhiều con chó sẽ bị đem ra để nấu sau khi hoàn thành "sứ mệnh" vào thời gian mùa đông.

Trước đây, một trường y khoa tại Tây An, Trung Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng, đối xử tàn ác với động vật sau khi một đội cứu hộ động vật đã đăng tải những hình ảnh cho thấy một đàn chó có đầy những vết thương trên người, bị bịt miệng, chân trói, thậm chí bụng và ngực có đầy những vết dao mổ.

Nhiều chú chó đã chết, những chú chó khác còn thở thoi thóp, vết thương vẫn chảy máu và chúng đang run rẩy vì lạnh. Đàn chó này đã được tìm thấy trên tầng thượng của một tòa nhà trong khuôn viên của Trường Đại học Y Tây An. Bên cạnh xác của những chú chó này vẫn còn một vài dụng cụ thí nghiệm bị ném bỏ ngổn ngang.

Sinh viên Y tập mổ
Nhiều chú chó bị bịt miệng, trói chân, bụng đầy vết mổ. Ảnh: Peta

Ngoài ra, khoảng 20 chú chó còn sống đang cận kề với cái chết khi chúng sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm sắp tới. Chúng bị xích vào những đường ống hoặc  sợ hãi nằm thu mình một góc.

Những hình ảnh này đã khiến dân mạng đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Một giáo viên làm việc trong trường đại học này giải thích rằng, họ đã đưa những chú chó này lên mái nhà sau khi tiêm gây mê cho một "chuyên đề đặc biệt".

Một sinh viên tham gia nghiên cứu cũng cho biết rằng, họ đã mổ những chú chó để thực hành khâu vết thương và đó là lý do miệng các con chó bị trói chặt vì sợ bị tấn công.


Xem thêm: Nhân chứng kể lại giây phút thót tim chứng kiến cảnh ô tô kéo lê nạn nhân trên phố

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN