Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:25
RSS

Singapore xác nhận tạm giữ ông 'Phan Van Anh Vu'

Thứ tư, 03/01/2018, 10:27 (GMT+7)

Cổng thông tin của Cơ quan Nhập cư và Hải quan (ICA) Singapore vừa xác nhận việc Phan Van Anh Vu đang bị tạm giữ tại nước này.


Cổng thông tin của ICA công bố thông tin tạm giữ "Phan Van Anh Vu".

Mới đây, báo điện tử Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông báo của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho hay, cơ quan này xác nhận đã tạm giữ ông 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Thông tin này được trang web chính thức của ICA đưa chiều 2/1.

Theo thông báo của ICA, nguyên nhân ông Phan Van Anh Vu bị tạm giữ bởi cáo buộc vi phạm đạo luật nhập cư của nước này.

Trong khi đó, theo thông tin đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet, trước đó, tờ Straits Times của Singapore cũng đăng bài viết "ICA tạm giữ đại gia bất động sản Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật nhập cư". 


Tờ Straits Times đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu

Theo tờ Straits Times, Singapore không có thỏa thuận dẫn độ với Việt Nam. Tuy nhiên theo đạo luật nhập cư của nước này, ICA vẫn có thể trục xuất người nước ngoài hồi hương trong một số trường hợp nhất định.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo điện tử Tri thức trực tuyến tối 2/1, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an Việt Nam chưa nhận được thông báo của Singapore về việc tạm giữ ông Phan Văn Anh Vũ.

Như tin đã đưa, tối 22/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ vì hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết đang ở đâu.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN