Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:49
RSS

Singapore triệt phá đường dây kết hôn giả với phụ nữ Việt lớn chưa từng thấy

Thứ năm, 21/06/2018, 10:24 (GMT+7)

Có tổng cộng 17 người nằm trong đường dây, trong đó có chủ mưu Jeremy Tan Chin Hock (32 tuổi, thất nghiệp) và 7 cặp kết hôn giả.

Tại buổi họp báo ngày 19/6, Cơ quan Nhập cư và Hải quan (ICA) của Singapore cho biết đường dây môi giới kết hôn giả có tổng cộng 17 thành viên. Cơ quan này đã hoàn thành quá trình xác minh danh tính toàn bộ nghi phạm trong thời gian từ tháng 3 – 7/2017, theo Channel NewsAsia.

ICA thông báo 12 thành viên đã được tòa án xét xử, trong đó có 7 nam công dân Singapore và 5 phụ nữ Việt Nam Mức án dành cho các bị cáo là từ 6 - 24 tháng tù. 2 đối tượng kịp rời khỏi Singapore trước khi quá trình điều tra bắt đầu. Một nghi phạm được hoãn xét xử vì vấn đề sức khỏe

Tòa án đang tiến hành quy trình tố tụng đối với 2 nghi phạm còn lại là Peter Mark Ng Jia Jun, 27 tuổi, làm nghề tài xế tư nhân và Nguyen Hoang Anh Thu "Jenny", 35 tuổi, là một chủ cửa hiệu làm móng.

đường dây kết hôn giả
Những gương mặt trong đường dây kết hôn giả. Ảnh: Straits Times

Nhà điều tra Ong Teck Wee cho biết sau khi buộc được cặp đôi đầu tiên khai nhận, họ đã lần ra các cặp đôi khác. "Điểm chung của phía nam giới trong đường dây là họ cần tiền" – ông Ong nói. Đơn cử, nhân viên khách sạn Yap Yee Bin (45 tuổi) nợ hơn 10.000 SGD.

Những người đàn ông tham gia có độ tuổi 23-45 và nhận được khoảng 800-4.500 SGD. Về phía phụ nữ Việt Nam, họ vào khoảng 22-28 tuổi và đã trả Tan cùng những kẻ môi giới khoảng 6.000-16.000 SGD để có thể tiếp tục sống ở Singapore.

Tới tháng 1 năm nay, Tan bị tuyên án 24 tháng tù giam và 42.000 SGD tiền phạt vì vi phạm luật Nhập cư. 11 người khác, bao gồm 6 người đàn ông Singapore và 5 phụ nữ Việt Nam, phải ngồi tù từ 6-18 tháng.


Xem thêm: Nữ sinh tử vong bất thường trên đường: Giám định mẫu vật nghi vấn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN