Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:45
RSS

Siêu tàu sân bay đã là gì, Mỹ còn điều thêm tàu ngầm hạt nhân mạnh thế này tới gần Triều Tiên

Thứ ba, 25/04/2017, 09:46 (GMT+7)

Yonhap trích lời quan chức Hàn Quốc cho biết: “Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan sẽ sớm đi vào vùng biển gần bán đảo Triều Tiên".

Yonhap trích lời quan chức Hàn Quốc cho biết: “Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan sẽ sớm đi vào vùng biển gần bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận quân sự cùng với tàu sân bay USS Carl Vinson”.

Tin tức này được công bố giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington khi hai nước liên tục đưa ra những thông điệp cứng rắn cho đối phương.

CHDCND Triều Tiên gọi việc triển khai tàu ngầm USS Michigan là “hành động đe dọa quân sự không giấu giếm”. Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận thường niên này không có mục đích gì khác ngoài việc tập luyện để xâm lược Triều Tiên, lật đổ lãnh đạo Kim Jong Un.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan. Ảnh: Internet

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ điều số lượng lớn các vũ khí chiến lược tới khu vực Bán đảo Triều Tiên đúng dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4) nhằm thị uy sức mạnh và ngăn chặn nước này có hành động khiêu khích như thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.

USS Michigan mang theo hơn 150 tên lửa hành trình Tomahawk (BGM-109) có thể tấn công chính xác các cơ sở quân sự trọng yếu của Triều Tiên.

Thông số kỹ thuật cơ bản của USS Michigan: lượng giãn nước 16.764 tấn khi nổi và 18.750 tấn khi lặn, chiều dài 170 m, chiều rộng 13 m, mớn nước khi nổi 12 m.

Hệ thống động lực của tàu gồm 1 lò phản ứng hạt nhân S8G PWR cung cấp năng lượng cho 2 turbine, đi kèm với 1 động cơ phụ trợ có công suất 325 mã lực (242 KW). Tổng công suất động cơ của USS Michigan là 60.000 mã lực (45 MW).

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan sẽ hội quân cùng nhóm tác chiến tàu sân bay ở gần bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP

Tàu có thể chạy với vận tốc tối đa 25 hải lý/h (46 km/h), độ sâu lặn lớn nhất trong thử nghiệm là 240 m, tầm hoạt động chỉ bị giới hạn vào lương thực, thực phẩm mang theo để phục vụ cho thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ quan và 140 nhân viên.

Ban đầu, USS Michigan được thiết kế với vai trò tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (SSBN), vũ khí mạnh nhất của nó là 24 tên lửa Trident II có tầm bắn 11.300 km, mang theo đầu đạn hạt nhân W76 hoặc W88 có đương lượng nổ 300 - 400 kT.

Tuy nhiên để đáp ứng tình hình mới, đến tháng 6/2007, USS Michigan đã được hoán cải từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược thành tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa có điều khiển (SSGN).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.