Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:52
RSS

Siêu sao từ châu Âu liệu có giúp Philippines đánh bại Việt Nam tại SEA Games?

Chủ nhật, 06/08/2017, 21:04 (GMT+7)

U22 Philippines đúng là còn rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, đội bóng này không thể bị xem thường bởi họ sở hữu nhưng nhân tố biết cách tạo đột biến, như chân sút trở về từ châu Âu Dylan de Bruycker.

Trong khi nhiều đội tuyển tại Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam Campuchia, Myanmar đang đi một lộ trình nhất quán từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia thì bóng đá Philippines vẫn còn tồn tại một độ vênh rất lớn trong chiến lược phát triển và đào tạo cầu thủ.

Thay vì sử dụng “cây nhà lá vườn”, hơn 8 năm qua, đội tuyển quốc gia Philippines vẫn trung thành đi theo con đường tắt, với hàng loạt những cầu thủ gốc ngoại được nhập tịch từ Anh, Đức, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản… nhằm rút ngắn thời gian đến thành công một cách tối đa có thể.

Dylan de Bruycker (giữa) là ngôi sao đáng chú ý nhất của U22 Philippines. Ảnh: Tintuc.vn

Dylan de Bruycker (giữa) là ngôi sao đáng chú ý nhất của U22 Philippines. Ảnh: Tintuc.vn

Phải công nhận nhờ cách làm ấy, Philippines lập tức lột xác trên bản đồ bóng đá khu vực. 3 kỳ AFF Cup liên tiếp ở các năm 2010, 2012, 2014, họ đều góp mặt ở bán kết. Suốt một thời gian dài trên BXH FIFA, Philippines luôn xếp trên cả Thái Lan lẫn Việt Nam để giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. 

Tuy nhiên cũng chính vì làn sóng nhập tịch ồ ạt ấy, những đội tuyển trẻ của Philippines đang giậm chân tại chỗ, thậm chí còn là thụt lùi so với những nền bóng đá khác trong khu vực. Đội tuyển U22 Philippines hiện tại đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ điều đó.

Nếu như Myanmar, Việt Nam hay thậm chí là Đông Timor đang thừa hưởng thành quả đào tạo trẻ với một thế hệ hứa hẹn thì Philippines đang phải tận dụng tối đa những cầu thủ vốn dĩ đang thi đấu ở các trường đại học.

U22 Philippines đúng là còn rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, đội bóng này không thể bị xem thường bởi nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi máu lửa. Ngoài ra, họ sở hữu nhưng nhân tố biết cách tạo đột biến, như chân sút Dylan de Bruycker.

Dylan de Bruycker khi còn khoác áo Club Brugge. Ảnh: Soha

Dylan de Bruycker khi còn khoác áo Club Brugge. Ảnh: Soha

Sinh năm 1997, vào thời điểm diễn ra SEA Games Dylan de Bruycker chưa tròn 20 tuổi. Dù vậy, kinh nghiệm trận mạc của cầu thủ này không thể coi thường. Anh từng có quãng thời gian tập luyện cũng như thi đấu tại đội trẻ Club Brugge, CLB 14 lần vô địch Bỉ và là "khách quen" ở các cúp châu Âu.

Những ngày tháng trên đất Bỉ, Dylan de Bruycker đã được triệu tập tuyển các lứa U15, U16 và U17. Anh đã ra sân cho đội U17 nước này vào năm 2013.

Đến thời điểm này, nhiều cơ sở dữ liệu vẫn ghi nhận Dylan de Bruycker chơi ở vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh phải. Song từ khi gia nhập Davao Aguilas, cầu thủ này đã thay đổi nhanh chóng.

Ông Noel Marcaida - HLV thủ môn U22 Philippines - nhận xét: "Dylan rất bình tĩnh và tinh tế. cậu ấy chọn vị trí rất tốt và có thể dứt điểm ngon lành bằng cả 2 chân". Thái độ cầu thị và khả năng thích nghi tốt cũng là các ưu điểm của Dylan de Bruycker.

U22 Malaysia 4-1 U22 Philippines. Nguồn: Khmer Sport Live

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN