Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:45
RSS

"Shark Tank Việt Nam": Sân chơi ươm mầm ước mơ khởi nghiệp

Thứ ba, 10/01/2017, 16:29 (GMT+7)

100 nhà khởi nghiệp trẻ đến từ mọi miền đất nước sẽ cùng góp mặt trên một chương trình truyền hình thực tế về chủ đề start-up có tên “Shark Tank Việt Nam”.

“Shark Tank Việt Nam” là chương trình truyền hình thực tế theo format của Nhật Bản với mục đích kết nối giới đầu tư mạo hiểm (shark) với những công ty khởi nghiệp (start-up) non trẻ nhưng đầy khát vọng và sáng tạo. Trước khi có mặt tại Việt Nam chương trình đã tạo được tiếng vang lớn tại 31 quốc gia khác.

Shark Tank Việt Nam 1

“Shark Tank Việt Nam” mở ra cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp. Ảnh Thanh Niên

Tham gia chương trình, các nhà khởi nghiệp sẽ có cơ hội thương thuyết với shark về ý tưởng lập nghiệp của mình, từ sản phẩm, mô hình kinh doanh, tiềm năng phát triển cho đến nhu cầu về vốn để tìm kiếm nguồn đầu tư cho start-up. Trong khi đó, shark đều là những nhà đầu tư danh tiếng trong ngành với nguồn lực tài chính hùng hậu, đủ khả năng dẫn dắt start-up vươn tới thành công, The Saigon Times đưa tin.

Trong “Shark Tank Việt Nam”, mỗi shark và startup đều có cơ hội cùng nhau khởi nghiệp và đầu tư. Nhà khởi nghiệp nào thuyết phục được shark sẽ được nhận vốn đầu tư cho start-up của mình, nếu không phải chấp nhận ra về tay trắng.

Trong khi đó, áp lực với shark cũng không nhỏ bởi có rót vốn vào đúng start-up tiềm năng hay không phụ thuộc vào sự thông minh, quyết đoán, nhanh nhạy và tầm nhìn của mỗi nhà đầu tư.

Shark Tank Việt Nam 2

Format chương trình “Shark Tank Việt Nam” hứa hẹn đầy sự kịch tính. Ảnh thesaigontimes

Đúng như tên gọi của chương trình, các nhà khởi nghiệp sẽ bị “quay” như chong chóng với hàng loạt câu hỏi khó nhằn từ giới đầu tư, chẳng khác nào rơi vào bể cá mập (shark tank). Do đó, mỗi tập “Shark Tank Việt Nam” hứa hẹn sẽ vô cùng bất ngờ và hấp dẫn với những màn tranh luận, phản biện và thương thuyết đầy kịch tính.

Để chuẩn bị cho chương trình, quá trình tuyển chọn top 100 start-up đã bắt đầu diễn ra từ tháng 9/2016 với 5 vòng tuyển chọn ở các khu vực gồm Đồng bằng sông Cửu Long, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM. Trong số hàng ngàn hồ sơ đăng ký, ban tổ chức đã chọn ra 100 start-up xuất sắc nhất.

100 nhà khởi nghiệp trẻ này sẽ phải trải qua 6 tuần huấn luyện  tăng tốc trước khi có cơ hội trực tiếp thương thuyết với các nhà đầu tư. Đặc biệt, vào ngày 10/1, 100 start-up cùng có mặt trong “Shark Tank 100”, báo pháp luật TP.HCM tiết lộ.

Shark Tank Việt Nam 3

Họp báo “Shark Tank 100”. Ảnh Facebook Shark Tank Việt Nam

Đây là sự kiện đầu tiên để giới thiệu về  chương trình “Shark Tank Việt Nam” sẽ được phát sóng trên VTV3 vào Chủ nhật hàng tuần, dự kiến từ tháng 3 - 4 năm nay. Tham gia “Shark Tank 100” còn có Thanh Hà, Phạm Anh Khoa, Uyên Linh, vợ chồng Thuý Hạnh – Minh Khang, Kim Tuyến, Minh Luân, Ninh Dương Lan Ngọc, Mai Thu Huyền, Trương Ngọc Ánh,…

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus