Thứ ba, 23/04/2024 | 22:46
RSS

Xin đừng đưa Xuân Trường "lên mây" nữa!

Thứ hai, 03/07/2017, 20:16 (GMT+7)

Việc tâng bốc quá đà sẽ không có lợi cho Xuân Trường ở thời điểm hiện tại, thậm chí càng làm cho tiền vệ người Tuyên Quang thêm áp lực tâm lý và ảnh hưởng không tốt tới phong độ của cầu thủ này.

Sự kiện:

Sau những ngày tháng luyện tập chăm chỉ, cuối cùng những nỗ lực của Xuân Trường cũng được đền đáp xứng đáng khi anh được Gangwon FC cho ra sân ở gặp Daegu tại vòng 18 K-League.

Ở trận đấu này, tiền vệ người Việt Nam được thi đấu 66 phút, Gangwon có chiến thắng 2-1 qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng K.League và chính thức tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch giải đấu hàng đầu xứ Kim chi.

Sau trận đấu, giới truyền thông trong nước đua nhau tung hô Lương Xuân Trường với những bài viết ca ngợi tiền vệ người Tuyên Quang một cách thái quá.

Họ cho rằng Xuân Trường đã có một màn trình diễn xuất sắc và giúp tân binh của K.League bay cao trên bảng xếp hạng, thậm chí còn có báo lấy pha bóng Xuân Trường qua người đẹp mắt ở phút 19, khiến cầu thủ đối phương phải phạm lỗi, nhận thẻ vàng để ca ngợi và cho rằng Trường đã chơi 1 trận thành công.

Tuy nhiên đối với những người theo dõi trực tiếp màn thể hiện của Xuân Trường trong trận so tài giữa Gangwon và Daegu thì nhận thấy, cựu tiền vệ của HAGL đã chơi một trận chỉ ở mức tròn vai.

Bởi ngoài pha bóng khá ngẫu hứng ở phút 19, Xuân Trường gần như không có được tình huống nào khác nổi bật, anh không phát huy được khả năng chuyền dài chuẩn xác như khi thi đấu cho U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Xuân Trường sẽ phải tiếp tục nỗ lực nếu muốn được Gangwon trọng dụng. Ảnh: Bóng đá

Xuân Trường sẽ phải tiếp tục nỗ lực nếu muốn được Gangwon trọng dụng. Ảnh: Bóng đá

Ngoài ra Xuân Trường cũng ít tham gia vào việc phòng ngự của đội bóng khi thể lực của Trường không thực sự sung mãn như những cầu thủ bản địa.

Thi thoảng, Trường chỉ được chuyền bóng để đập nhỏ ở tuyến giữa. Và ở các tình huống ít ỏi đó, Trường cũng thể hiện khá tốt khi phối hợp ăn ý với các đồng đội.

Nếu so sánh Xuân Trường với đa phần các cầu thủ Gangwon khác, có thể khẳng định tiền vệ người Tuyên Quang còn thua kém khá nhiều về thể lực lẫn khả năng đọc tình huống cũng như hỗ trợ phòng ngự.

Điều này cũng dễ hiểu khi Trường còn quá trẻ và đến từ một nền bóng đá còn kém phát triển như Việt Nam. Do đó thật khó có thể đòi hỏi ngay lập tức yêu cầu Xuân Trường hòa nhịp với lối chơi toàn đội trong bối cảnh ấy và có màn thể hiện xuất sắc ở K.League, một trong những giải đấu có chất lượng hàng đầu châu lục.

Tuy vậy, sự chững chạc và điềm tĩnh là điều mà Xuân Trường đã thể hiện khá tốt trong trận đấu này, bởi anh không bị rối mỗi khi bị đối phương áp sát hay mất bóng khi bị nhiều cầu thủ đội bạn vây quanh.

Sự điềm tĩnh ấy của Xuân Trường là rất cần thiết. Bởi chỉ vững vàng tâm lý thì tiền vệ này mới thể hiện được hết những năng lực và tư duy chơi bóng của bản thân. Để giúp Xuân Trường có sự điềm tĩnh đó, có lẽ người ta nên hạn chế khen ngợi cầu thủ này một cách thái quá như trong thời gian gần đây.

Bóng đá Việt Nam không thiếu những trường hợp sớm rơi vào cảnh thui chột tài năng khi được giới truyền thông tung hô quá đà, có thể kể đến như Văn Quyến, Phan Thanh Bình trước đây, hay mới đây nhất là trường hợp của cầu thủ trẻ Thái Sung.

Hy vọng rằng, từ nay báo chí sẽ ít đi những bài viết sáo rỗng, những lời tung hô thái quá đối với Xuân Trường, để hảo thủ này có thể giữ được tâm lý thoải mái trong tập luyện và thi đấu ở xứ Kim chi.

Lương Xuân Trường trong ngày đầu tiên đá chính cho Gangwon tại K-League. Kênh giải trí

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN