Thứ năm, 25/04/2024 | 03:04
RSS

Sau vụ nã binh đoàn tên lửa vào căn cứ không quân, Syria phản công Mỹ bất ngờ

Chủ nhật, 09/04/2017, 16:00 (GMT+7)

Báo Nga cho biết, chiếc UAV của Mỹ bị Syria bắn hạ khi nó đang thực hiện trinh sát trên bầu trời Đông Bắc Syria.

Báo Nga cho biết, chiếc UAV của Mỹ bị bắn hạ khi nó đang thực hiện trinh sát trên bầu trời Đông Bắc Syria. Dù cả nguồn tin Syria và Nga không cho biết chiếc UAV bị bắn hạ thuộc loại nào tuy nhiên theo những thông tin Mỹ thông báo trước đó khi triển khai tại khu vực này cho thấy, chiếc máy bay bị bắn hạ nhiều khả năng là chiếc UAV hạng nặng MQ-9 Reaper.

Nếu được Mỹ xác nhận thì đây sẽ là lần thứ 2 kể từ cuối năm 2016 và là lần 3 kể từ năm 2015, MQ-9 Reaper bị bắn hạ tại Syria. Bởi theo hãng AP đưa tin, Mỹ đã quyết định triển khai các máy bay do thám để do thám Syria từ đầu năm 2015.

Khi trả lời câu hỏi Mỹ có thông báo cho phía Syria về kế hoạch do thám hay không, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ Washington không hề có ý định thông báo cho chính quyền Syria về các chuyến bay do thám.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Internet

Ngay sau tuyên bố của người đứng đầu Nhà trắng, đại diện cấp cao của quân đội chính phủ Syria khẳng định, lực lượng phòng không nước này sẽ bắn hạ bất kỳ chiếc UAV nào tiến vào không phận nước này mà chưa nhận được sự đồng ý từ Damascus.

Trước đó, hôm 8/4, trang Al-Masdar ở Trung Đông đã đăng tải một báo cáo nói rằng Syria đã tấn công một máy bay do thám của quân đội Mỹ ở vùng nông thôn Al-Qamishli của Syria.

Sở dĩ họ hành động như vậy vì chiếc máy bay do thám (chưa rõ chủng loại của Mỹ) đã tiếp cận gần các vị trí đóng quân của Trung đoàn 54 ở Đông Bắc Syria. Trung đoàn 54 chính là lực lượng đặc nhiệm của quân đội Syria đóng quân ở Al-Qamishli. 

 Hỏa lực phòng không tầm gần của Trung đoàn 54. Ảnh: Internet

Các binh sỹ của Trung đoàn 54 nói rằng máy bay trinh sát của Mỹ bị họ bắn khi bay nhiều vòng quanh khu vực căn cứ của trung đoàn. Thậm chí một số nhân chứng cho biết máy bay trinh sát Mỹ đã bay sượt qua đầu quân nhân Syria.

Hiện chưa rõ động cơ của máy bay Mỹ trong vụ việc. Nếu là hành động khiêu khích từ phía Mỹ thì đây có thể là những dấu hiệu không tốt trong những ngày tới về tình hình Syria. 

Trong một diễn biến khác, hãng tin CNN cho biết tại thị trấn Khan Sheikhoun của Syria ở Đông Bắc Syria lại vừa bị tấn công nhưng chưa rõ do lực lượng nào phát động. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.