Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:47
RSS

Sau tiếng gọi mở cửa, chủ quán bida bị đâm chết

Thứ bảy, 15/04/2017, 15:48 (GMT+7)

Một vụ án mạng ở Lâm Đồng vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 15/4. Sau tiếng gọi mở cửa của 2 thanh niên, chủ quán này bước ra và bị đâm gục.

Ngày 15-4, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố 10 (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) vào lúc 2 giờ cùng ngày.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi; tạm trú tại tổ dân phố 10, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Khi đang ở trong nhà thì có 2 người tới gõ cửa. Khi anh Khoa mở cửa thì bị một trong hai đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào người.

Sau đó, anh Khoa đã được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Anh Khoa đến phường Lộc Phát thuê nhà mở quán kinh doanh bida được khoảng 2 tháng nay thì gặp nạn. Công an TP Bảo Lộc đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ án mạng để điều tra.

Thời gian trước, ngày 17/3/2016, một vụ án mạng nghiêm trọng liên quan tới bida đã xẩy ra tại ấp Voi (xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Hai đối tượng trong vụ án là Nguyễn Thành Vinh (SN 1993, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An).

2 đối tượng gây ra vụ án mạng cho chủ quán bida

Khi xin tiền không cho, hai nam thanh niên đã chém chủ quán gây ra vụ án mạng. Ảnh minh họa

Thời điểm trên, Vinh và Út Cộm đến tiệm bida của anh Phan Văn Phai (ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) chơi. Trong lúc đánh bida, Vinh và Út Cộm yêu cầu anh Phai đưa tiền để tiêu xài.

Trước yêu cầu vô lý, anh Phai đã không đồng ý liền bị hai đối tượng hành hung. Anh Phan Văn Trắng (SN 1985, em ruột anh Phai) thấy vậy nhảy vào can ngăn thì bị Vinh và Út Cộm rút mã tấu chém anh Phai một nhát vào đầu và quay sang chém anh Trắng. Hậu quả anh Trắng tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây ra vụ án mạng xong, hai đói tượng bỏ trốn. Được biết, Vinh và Út Cộm đều có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus