Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:30
RSS

Sau tất cả, nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt ở Nhật đã bị cáo buộc tội giết người

Thứ sáu, 05/05/2017, 13:06 (GMT+7)

Lệnh tạm giữ mới cáo buộc nghi phạm 46 tuổi nhiều tội danh, bao gồm giết người, được thi hành từ ngày 5/5, sau khi lệnh bắt giữ đầu tiên hết hạn.

Sự kiện:

Lệnh tạm giữ mới ngày 5/5 của cảnh sát Nhật chính thức cáo buộc nghi phạm Yasumasa Shibuya là người giết bé Nhật L. hồi tháng 3.

Cáo buộc ban đầu trước đó với Shibuya chỉ là bỏ xác bé Nhật L. Theo Nikkei, cơ quan điều tra khẳng định có những chứng cứ "mạnh" để nghi ngờ ông Shibuya là hung thủ giết hại bé.

Shibuya đã bị cảnh sát bắt từ ngày 14/4. Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Nghi phạm khi ngồi trên xe áp giải của cảnh sát. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu máu trên ghế trong xe của Shibuya. Các dấu máu này có DNA trùng với nạn nhân. Đây được cho là phát hiện quan trọng trong cuộc điều tra nên cảnh sát quyết định kéo dài thời gian giam giữ đối với nghi phạm.

Dù bị cáo buộc nhưng nghi phạm vẫn phủ nhận tội danh. Nghi phạm cho biết, vào buổi sáng 24/3 (ngày bé L. mất tích), ông ta vẫn đưa các con mình tới trường Tiểu học Mutsumi số 2, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. 

Tuy nhiên, nghi phạm phủ nhận có liên quan tới vụ sát hại bé L., và khăng khăng nói: “Tôi chỉ đưa con tới trường rồi quay về nhà” với lý do bị mệt. 

Xe cắm trại của nghi phạm vụ bé gái Việt tử vong xuất hiện rõ nét trong camera an ninh 

Việc nghi phạm phủ nhận liên quan tới vụ sát hại bé Nhật L. mâu thuẫn với những bằng chứng mà cơ quan chức năng thu thập được trước đó như hình ảnh chiếc xe cắm trại của ông ta xuất hiện nhiều lần tại nơi thi thể và tư trang của em bị bỏ lại hay kết quả giám định ADN. 

Trước đó, Yahoo Japan cho biết người đàn ông này đã về nhà vào lúc nửa đêm trong ngày bé gái Việt mất tích. Shibuya là một trong các tình nguyện viên giám sát trên đường đi học của bé L. trong suốt 2 năm nay, song vào ngày cô bé bị mất tích, ông ta không tham gia hoạt động này.

Tuy nhiên, nghi phạm lại nhiệt tình tham gia công tác tìm kiếm bé L. cũng như hô hào quyên góp tiền, giúp gia đình đưa thi thể em về nước an táng.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus