Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:07
RSS

Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2018, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Chủ nhật, 05/08/2018, 18:45 (GMT+7)

Sau quãng thời gian lo lắng chờ đợi điểm chuẩn các trường, lúc này là thời điểm các thí sinh cần chú ý chuẩn bị nhiều thứ cho hành trình tiếp theo của mình.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2018, thí sinh cần lưu ý gì
Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2018, thí sinh cần lưu ý gì?

Nếu như sau khi biết thi THPT quốc gia 2018, thí sinh cần nắm được lịch thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, thủ tục phúc khảo… thì sau khi biết điểm chuẩn do các trường đại học công bố, thí sinh cũng cần lưu ý một số thủ tục tuyển sinh.

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo tại Công văn 899/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn Quy chế tuyển sinh đại học 2018, trước 17h ngày 6/8/2018, các trường đại học phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của trường đại học (ĐH), thí sinh cần lưu ý những việc làm cần thiết sau:

Với thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành của trường đại học, cần lưu ý xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn vào trường, có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường thì làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 7/8 đến trước 17h ngày 12/8. Quá thời gian này mà không làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh được coi là từ chối nhập học.

Đặc biệt, một số trường cho phép xác nhận nhập học trực tuyến qua website. Do đó, thí sinh chú ý hướng dẫn nhập học sau khi xác nhận nhập học thành công. 

Trước 17h ngày 16/8: Các trường ĐH, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Khi làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường (nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện).

Sau đó, trường sẽ gửi cho thí sinh Giấy báo nhập học. Thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học theo thời gian ghi trên Giấy báo và nộp các giấy tờ như: Bản sao công chứng Học bạ THPT, bản sao có công chứng CMND, bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời…

Lưu ý: Nhập học chậm sau ngày 15 ngày, từ ngày ghi trong Giấy báo nhập học,  thí sinh bị coi như bỏ học, trừ trường hợp ốm đau, tai nạn có xác nhận của bệnh viện hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND cấp huyện.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2018, thí sinh cần lưu ý gì 2
Các thí sinh cần lưu ý xác nhận nhập học đúng thời hạn

Với thí sinh không đủ điểm chuẩn vào trường đại học ( không trúng tuyển đợt 1)

Thí sinh có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn vào trường thì bị coi là “trượt”. Trong trường hợp này, thí sinh vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội trúng tuyển đại học bằng cách đăng ký xét tuyển bổ sung vào những trường còn thiếu chỉ tiêu.

Từ 22/08/2018, các trường đại học còn thiếu chỉ tiêu sẽ thực hiện xét tuyển bổ sung. 

Từ ngày 22/8: Các trường ĐH, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm còn thiếu chỉ tiêu sẽ thực hiện xét tuyển bổ sung. Thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung sẽ do các trường quy định (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển). Thí sinh cần phải theo dõi thông tin của các trường này để biết cách thức, thời hạn nộp hồ sơ…

Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung khi chưa xác nhận nhập học vào các trường khác ở đợt 1.


Xem thêm Clip: Điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Danh tính 3 cán bộ bị công an mời lên làm việc

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN