Thứ ba, 19/03/2024 | 15:55
RSS

Sau vụ bao cao su nổi trắng, nhiều người dân "sợ hãi" không dám dạo hồ Linh Đàm

Thứ tư, 23/11/2016, 16:11 (GMT+7)

Sau những hình ảnh bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm, nhiều người dân trong khu vực đã không còn đến đây tập thể dục, vui chơi như ít ngày trước đó.

Sáng 23/11, PV Đời sống Plus đã có mặt tại hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ghi nhận sau "hiện tượng" bao cao su nổi trắng mặt hồ xảy ra trước đó 1 ngày. Theo quan sát của PV, trong cả buổi sáng lượng người đi lại thưa hẳn.

Bà Hương (66 tuổi, KĐT Đại Từ), cho biết, bao năm nay bà và một số người dân quanh đó có thói quen ra hồ Linh Đàm vào buổi sáng sớm và buổi tối để tập thể dục. Tuy nhiên, từ khi mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện loại rác thải "nhạy cảm", bà Hương không dám ra đó nữa mà chỉ đi bộ quanh tòa nhà.

bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm đã được dọn dẹp

Sau "hiện tượng" bao cao su nổi trắng mặt hồ, đến trưa ngày 23/11 hồ Linh Đàm đã được làm sạch. Ảnh Trí Kiên

“Tôi có nghe qua về hiện tượng bao cao su nổi trắng một góc hồ vào sáng hôm trước. Sau khi chứng kiến sự việc trên, những người bạn già của tôi đã lựa chọn việc chạy xung quanh khuôn viên khu nhà thay vì ra hồ tập thể dục như trước kia” - bà Hương cho hay.

Ghi nhận tại hiện trường vào buổi trưa 23/11, nhân viên môi trường đã dọn sạch góc hồ được cho là gây phản cảm. Gần như toàn bộ mặt hồ đã được làm sạch.

bao cao su nổi trắng mặt hồ được công nhân vệ sinh môi trường vớt lên

Hàng ngày luôn có nhân viên môi trường túc trực để làm sạch mặt hồ Linh Đàm. Ảnh Trí Kiên

Lý giải về hiện tượng bao cao su, băng vệ sinh đã qua sử dụng xuất hiện nhiều bất thường ở mặt hồ Linh Đàm, ông Âu Văn Thân, tổ trưởng ban quản lý mặt hồ Linh Đàm cho rằng rất có thể do một số cơ sở nhà nghỉ lén vứt xuống trong đêm (21/11) và đến sáng 22/11 tất cả lượng rác trôi dạt về một phía, số rác này dạt vào một chỗ gây phản cảm và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

bao cao su nổi trắng mặt hồ ban quản lý mặt hồ

Ông Âu Văn Thân, Banquản lý mặt hồ Linh Đàm trả lời về vụ việc. Ảnh Trí Kiên

Ngay sau đó, người dân đã xuống vớt kịp thời. Ông Thân cũng cho biết đây là lần đầu tiên ở hồ Linh Đàm xuất hiện tình trạng này. Mỗi ngày đều có 6 – 7 nhân viên môi trường túc trực để trục vớt rác, đảm bảo vệ sinh cho mặt hồ Linh Đàm.

Trước nghi vấn về việc có nhà nghỉ xả bao cao su và băng vệ sinh xuống hồ, chúng tôi đã liên hệ đến một số chủ nhà nghỉ ngay trước mặt hồ Linh Đàm.

Phần lớn quản lý nghỉ đều phủ nhận thông tin trên. Chị Lê Thị H, chủ nhà nghỉ Linh Đàm cho biết: "Công ty có hơn 10 phòng và luôn trong tình trạng đầy phòng hằng ngày. Mỗi ngày, số khách dao động từ 10 – 20 lượt ra vào.

bao cao su nổi trắng mặt hồ sáng 22/11

Trước đó hình ảnh bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm sáng 22/11 đã gây phản cảm cho người đi đường

Cứ 10 khách vào thì 8 khách sử dụng bao cao su nhưng tất cả đều được nhân viên vệ sinh thu dọn trong ngày. Lượng rác không quá lớn vì chủ yếu là bao cao su, vỏ chai nước ngọt, hoa quả nhưng đều được nhân viên vệ sinh dọn dẹp hai buổi sáng/tối mỗi ngày".

Anh Đức, bộ phận lễ tân một nhà nghỉ kể bên cho biết: Trung bình mỗi ngày có trên 10 lượt ra vào nhưng lượng rác không nhiều. 

Anh Đức tỏ ra bất ngờ về lượng rác bao cao su trôi nổi trước mặt hồ và cho rằng nhà nghỉ của anh luôn đảm bảo đổ rác đúng giờ mỗi ngày.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 22/11, người dân đi qua khu vực hồ Linh Đàm đã giật mình khi thấy cảnh bao cao su, băng vệ sinh đã qua sử dụng “nổi trắng” mặt hồ. Cùng với đó là lớp váng màu nâu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bâu kín xung quanh.

bao cao su nổi trắng mặt hồ được người đàn ông ngoại quốc đưa hình ảnh lên facebook

Hình ảnh bao cao su nổi trắng mặt hồ được người đàn ông ngoại quốc đưa lên facebook

Cũng trong buổi sáng, một người đàn ông nước ngoài có tên là Benjamin James Park, sinh sống tại Việt Nam 9 năm nay đã đăng tải lên trang cá nhân trên facebook những hình ảnh bao cao su nổi trắng mặt hồ mà anh chụp tại hồ Linh Đàm kèm lời chia sẻ hài hước: “Hồ Linh Đàm sáng nay - trong kết cấu “bảo vệ môi trường” nhưng có người hiểu nhầm về phần “bảo vệ”.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus