Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:27
RSS

Sau 4 lần thất bại, cụ ông 69 tuổi cụt hai chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Thứ ba, 22/05/2018, 10:47 (GMT+7)

Ông Xia Boyu (69 tuổi, bị cụt 2 chân) cho biết mình đã chinh phục được đỉnh Everest - ước mơ không hề dễ dàng đối với ông.

Ngày 14/5 vừa qua, sau 4 lần thất bại, nhà leo núi bị cụt hai chân Xia Boyu đã hoàn thành tâm nguyện của mình là chinh phục đỉnh núi Everest.

“Ông Xia Boyu ngày 14/5 đã chinh phục đỉnh Everest cao 8.848m cùng với 7 thành viên khác trong đoàn leo núi”, Dawa Futi Sherpa, đại diện Công ty Imagine Trek and Expedition, đơn vị tổ chức sự kiện trên cho biết.

Xia Boyu trước đây là thành viên của đội tuyển leo núi quốc gia Trung Quốc Năm 1975, trong một lần leo núi, đoàn của ông gặp phải một cơn bão. Trong tình trạng thiếu oxy, tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh, ông Xia đã bị liệt cả hai chân. Năm 1996, bác sĩ buộc phải phẫu thuật, cắt cả hai chân sau khi phát hiện dấu hiệu của ung thư máu phát triển từ bạch huyết bào, còn gọi là lymphome.

ông cụ cụt chân tự hào chinh phục được đỉnh Everest
Ông Xia leo núi với 2 chân giả. Ảnh: Sina

Tuy nhiên, chinh phục Everest luôn là ước mơ của Xia. Vì vậy, ông quyết tâm chinh phục đỉnh Everest vào năm 2014. Trước khi khởi hành, một trận lở tuyết bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người buộc kế hoạch leo núi của ông phải dừng lại.

Năm 2015, một trận động đất xảy ra ở Nepal, kéo theo một trận lở tuyết vùi lấp một căn cứ quân sự ở Everest, khiến 22 người thiệt mạng cũng lại khiến ông Xia từ bỏ kế hoạch. Năm 2016, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, kế hoạch chinh phục nóc nhà thế giới của Xia cũng phải tạm gác.

Tuy nhiều lần thất bại, ông không nản chí. Phát biểu trên truyền hình năm đó, Xia cho hay: "Tôi không muốn cảm thấy hối hận. Tôi sẽ lên đỉnh Everest vào năm tới. Đấy là mục tiêu của tôi, thứ mà tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được".

Năm nay, ông lại gặp vấn đề về pháp lý khi chính quyền Nepal quyết định cấm người mù hoặc những người cụt cả 2 chân leo núi. Cuộc đấu tranh kéo dài đến tháng 3 với phần thắng thuộc về Xia. Tòa án Tối cao của Nepal đã quyết định xóa bỏ lệnh cấm.

Tối 14/5, cập nhật thông tin trên tài khoản Weibo, ông cho biết mình đang xuống núi trong thời tiết xấu. Còn Xia Deng Ping, con trai ông, đã đến trạm dừng chân ở Everest mà không thông báo nhằm tặng cho cha sự chào đón bất ngờ.


Xem thêm: Sao trẻ CLB HAGL lọt vào mắt xanh HLV Park Hang Seo?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN