Thứ ba, 23/04/2024 | 19:57
RSS

Sạt lở mỏ đá, nam thanh niên 18 tuổi bị đè tử vong

Chủ nhật, 04/02/2018, 20:53 (GMT+7)

Phát hiện vách núi có dấu hiệu sạt lở, Vĩnh liền truy hô cho anh Lê Văn Tuấn điều khiển xe tải chở đá ra nơi khác. Còn Vĩnh thì không kịp thoát ra ngoài nên đã bị chôn vùi trong đá, dẫn đến tử vong.

Sạt lở mỏ đá, nam thanh niên 18 tuổi bị đè tử vong

Sạt lở mỏ đá, lái máy xúc 18 tuổi bị đè tử vong

Tối 4/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại mỏ đá khiến 1 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, anh Phạm Tấn Vĩnh (SN 2000, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đang điều khiển xe múc làm việc tại mỏ đá xã Hòa Nhơn cho Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Hữu Minh thì phát hiện vách núi có dấu hiệu sạt lở. Lập tức Vĩnh liền truy hô cho đồng nghiệp cạnh bên là anh Lê Văn Tuấn cũng đang điều khiển xe tải chở đá lái xe ra nơi an toàn.

Khi lái ra được khoảng 50 mét thì anh Tuấn thấy nhiều tảng đá lớn đổ ào xuống, đè bẹp xe xúc và tài xế Vĩnh đang ở trong cabin. Các công nhân liền điện báo cho các cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng và Công an huyện Hòa Vang nhanh chóng đến hiện trường để tìm phương án cứu hộ.

Do địa hình xảy ra tai nạn hiểm trở, khối lượng đá sạt khá lớn khiến lực lượng cứu hộ cứu nạn phải mất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường và nâng tảng đá đè cabin xe xúc, đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc này, anh Vĩnh đã tử vong.

Được biết, khi xảy ra tai nạn, anh Vĩnh vẫn chưa đủ 18 tuổi (sinh tháng 11/2000) và chưa có giấy phép điều khiển xe cơ giới. Tuy nhiên, Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Hữu Vinh đã thuê nạn nhân điều khiển phương tiện được 5 tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN