Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:25
RSS

Sát hại chủ hàng tạp hóa vì món nợ 40 triệu đồng

Thứ ba, 01/11/2016, 12:59 (GMT+7)

Ham mê lô đề, cờ bạc dẫn đến khoản nợ 40 triệu đồng không có khả năng chi trả lại bị chủ nợ thúc ép. Đối tượng theo dõi và nảy sinh ý định cướp tiền của hai mẹ con chủ cửa hàng tạp hóa.

Ngày 1/11, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, ở Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sau khi học xong lớp 12, Phát ra Hà Nội học nấu ăn tại một trường dạy nghề ở địa bàn quận Hoàng Mai và hiện vừa học vừa làm tại một nhà hàng, thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Hung thủ và nơi xảy ra vụ án

Hung thủ và cửa hàng tạp hóa xảy ra vụ án. Ảnh Tiền Phong

Đầu năm nay, Phát tham gia chơi lô đề, thua bạc, dẫn đến món nợ 40 triệu đồng. Chủ nợ thúc ép phải trả nên đối tượng này phải tìm cách kiếm tiền.

Trong nhiều lần ngồi quán net ở phố Ngũ Nhạc, Phát thấy bà Nguyễn Thị Lành-chủ cửa hàng tạp hóa sống cùng con gái nên nảy sinh ý định cướp.

Chiều 28/10, Phát đi xe máy giả vờ vào hỏi mua đồ của bà Lành. Trong lúc bà Lành quay đi, anh ta giật chiếc túi thiếu phụ này đeo trên người. Bị bà Lành chống cự, Phát dùng con dao mang theo cứa cổ nạn nhân.

Bị thương, bà Lành kêu cứu và được người dân xung quanh tới hỗ trợ. Trong khi lấy được chiếc túi của nạn nhân, định ra xe bỏ trốn, Phát bị bắt giữ. Bà Lành được đưa đi cấp cứu và đã qua nguy kịch.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, tài liệu cho thấy chỉ một mình Phát là nghi can gây ra vụ án trên.

Xuân Ân
Theo Tiền Phong