Thứ năm, 25/04/2024 | 08:55
RSS

Sắp xếp đồ đạc trong nhà giúp căn nhà vừa gọn gàng, vừa sang trọng

Thứ ba, 10/01/2017, 15:29 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, đồ dùng gia đình càng nhiều càng chứng tỏ mình giàu có. Thực ra không phải như vậy, đồ dùng gia đình quá nhiều càng làm cho ngôi nhà bừa bộn, khó thở và chật chội.

Đồ dùng gia đình quá nhiều

Đồ dùng gia đình quá nhiều

Nếu như là mới kết hôn thì nên mua ít đồ, tốt nhất chọn các đồ dùng gia đình đa chức năng theo kiểu tổng hợp.

Không nên chọn đồ dùng gia đình quá nhiều như vậy trong phòng sẽ sạch sẽ, thoáng, nếu như đã trót mua thêm các dụng cụ gia đình thì muốn giải quyết điều này có thế bắt đầu từ hai vấn đề:

Thứ nhất là điều chỉnh bố cục, tức là để đồ gần tường, sẽ tiết kiệm được không gian. Đồng thời đồ lớn không nên để ở những nơi hay đi lại hoặc ở góc, nếu không sẽ làm cho căn nhà trông chật chội.

Thứ hai là điều chỉnh màu sắc của đồ vật, tức là màu sắc của đồ vật cố gắng giống như màu tường, từ thị giác chúng ta có thể thấy các đồ vật sẽ bị “ẩn lùi" vào bốn bức tường làm không gian rộng hơn, thoáng hơn.

Mẹo để có một không gian sống thoải mái là không nên mua đồ dùng gia đình quá nhiều chỉ nên lựa chọn và sử dụng những đồ dùng cần thiết nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus