Thứ năm, 25/04/2024 | 11:02
RSS

Sắp tiếp cận được 2 phu vàng mắc kẹt trong hang ở Hòa Bình

Thứ tư, 07/11/2018, 11:42 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã huy động 7 máy xúc và nhiều máy bơm công suất lớn đến hiện trường, gấp rút giải cứu 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang.

Dự kiến trong hôm nay sẽ giải cứu được hai phu vàng mắc kẹt
Dự kiến trong hôm nay sẽ giải cứu được hai phu vàng mắc kẹt

Công tác cứu hộ 2 phu vàng mắc kẹt ở hang Cột Cờ thôn Lộng, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) đã kéo dài sang ngày thứ tư. Hơn 100 người và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả. Dự kiến trong hôm nay (7/11) sẽ đưa được 2 nạn nhân ra ngoài.

Sáng ngày 7/11, trao đổi với PV, ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện (Lạc Thủy, Hòa Bình) cho biết, “Hiện lực lượng chức năng đang huy động thêm nhiều phương tiện chuyên dụng. Cụ thể, tại hiện trường số lượng máy xúc được huy động đã lên đến 7 cái và nhiều máy bơm công suất lớn.

Trong hôm nay, chúng tôi sẽ dồn tổng lực giải cứu 2 phu vàng mắc kẹt trong hang. Theo tính toán của lực lượng cứu hộ, việc tiếp cận nạn nhân trong hôm nay lên đến 70%, thế nhưng khả năng sống sót của các nạn nhân là rất mong manh".

Ông Bạch Bá Hán, chủ tịch UBND xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết thêm, “Đêm 6/11, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang khoảng 15m. Tuy nhiên, đường thoát nước duy nhất từ hang Cột Cờ ra ngoài bị tắc khiến nước tràn ngược trở lại.

Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ đã nối đường ống, dẫn nước qua khe núi để tiếp tục cứu hộ. Tại vị trí xác định có chiếc ôtô bị cuốn trôi vào trong hang, lớp bùn nhão dày khoảng 5m. Đã 3 ngày lực lượng cứu làm việc 24/24 rất nỗ lực để giải cứu 2 người bên trong. Trong hôm nay dự kiến sẽ đưa được người ra ngoài.

Hiện tại người nhà của 2 nạn nhân rất lo lắng. Suốt mấy ngày qua, họ đã có mặt tại hiện trường để theo dõi công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương đã bố trí cho người nhà nạn nhân vào những hộ dân quanh đó ngủ nhờ.

Như đã thông tin trước đó, vụ sập hầm vàng tại hang Cột Cờ xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 4/11, khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang.

Theo lãnh đạo UBND huyện Lạc Thủy đây là mỏ vàng khai thác trái phép nên hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sụt đất làm 2 người đang khai thác bị kẹt trong hang. Địa điểm 2 nạn nhân đang mắc kẹt là hang sâu nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, thôn Đệt, xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (SN 1992, xã Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa).

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN