Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:12
RSS

Thanh Hóa: 3 người tử vong, 2 người mất tích do mưa lũ

Thứ tư, 11/10/2017, 16:21 (GMT+7)

Mưa lũ đang đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này, đã ghi nhận có 3 người tử vong, 2 người mất tích.

Sập nhà ở Thường Xuân (Thanh Hóa) làm 3 người tử vong
Hiện trường vụ sập nhà ở Thanh Hóa làm 2 người tử vong. Ảnh ANTT

Chiều 11/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đỗ Xuân Nam – Bí thư huyện ủy Thường Xuân cho biết: Rạng sáng ngày 11/10, tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân (Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) một gia đình đang trú mưa trong nhà thì bất ngờ có một lượng lớn đất đá trên núi đổ ập xuống làm ngôi nhà bị sập. Anh Vi Văn Chiến (sinh năm 1989) và người con 2 tuổi bị tử vong.

Một vụ việc khác xảy ra tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân khi lũ đã cuốn trôi nhà dân khiến chị Lê Thị Hà, sinh năm 1974 bị nước cuốn tử vong và một người khác trong gia đình bị thương. Cũng theo ông Nam, trên địa bàn xã Bát Mọt hiện đang có 2 người đàn ông đi làm rẫy nhưng hiện mất tích.

Ông Nam cho biết, hôm nay đoàn cán bộ của huyện hiện đang trực tiếp về các địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ và hỏi thăm hỗ trợ gia đình có người bị thương vong. Đường đi lên Bát Mọt và Yên Nhân khá khó khăn. Mưa lũ cũng khiến những xã này bị mất điện hoàn toàn, sóng điện thoại không có.

Mưa lũ kéo dài mấy ngày qua khiến nhiều thôn bản tại Thường Xuân bị cô lập hoàn toàn do nước lũ cũng như mất điện. Nước lũ cũng làm 2 cây cầu tại thôn Nhồng và Kê Lầy bị cuốn trôi. Cầu treo làng Mạ (thôn Thanh Xuân) bị đứt giây neo, các mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền xã đã cử người tiếp cập với các khu vực bị ngập lụt để triển khai phương án di dân đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức phối hợp cùng các ban ngành chức đang hỗ trợ người dân đối phó với lũ lụt.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN