Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:03
RSS

Sập lan can trường học ở Bắc Ninh: 1 cháu bị chấn thương sọ não

Thứ hai, 11/12/2017, 19:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh khiến 16 trẻ lập viện, bác sĩ Phạm Quốc Khánh cho biết, có 1 cháu bị chấn thương sọ não và đang tham mưu để mổ, các cháu khác bị chấn thương phần mềm.


Bác sĩ Phạm Quốc Khánh, phụ tránh cấp cứu, BV Việt Đức

Liên quan đến vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh khiến 16 trẻ lập viện, tối 11/12, trai đổi với PV, Bác sĩ Phạm Quốc Khánh, phụ tránh cấp cứu, BV Việt Đức cho biết, khoảng 16h30, bệnh viện tiếp nhận 8 cháu, trong đó có 3 cháu được chuyển về từ BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 5 trường hợp còn lại có 1 cháu bị chấn thương sọ não và đang tham mưu để mổ, các cháu khác bị chấn thương phần mềm.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, chiều 11/12 đã xảy ra vụ sập lan can tại trường tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh khiến 16 trẻ phải nhập viện. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sập lan can trường học là do trường đã cũ, cơ sở vật chất xuống cấp. Hiện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để nắm bắt tình hình sức khỏe các cháu. 


Hiện các cháu đã được chuyển đến bệnh viện Việt Đức để điều trị. 

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tất cả học sinh gặp nạn được đưa đi nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 8 cháu được chữa trị tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 8 cháu khác được đưa đến BV Việt Đức để điều trị. Ghi nhận tại BV Việt Đức, hiện đã có 2-3 cháu bé sức khỏe ổn định.

Trao đổi với PV, cháu Trương Đức Phát (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Văn Môn) bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đấy có mấy bạn đùa nhau đẩy lan can khiến lan can sập xuống, cháu bị rơi từ trên xuống cùng với hơn 10 bạn. Cháu bị đau ở tay, có mấy bạn bị ngất xỉu”.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN