Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:40
RSS

Sao trẻ Nam Định sẽ đá thay vị trí của Văn Thanh ở AFF Cup 2018?

Thứ năm, 11/10/2018, 10:14 (GMT+7)

Để thay thế vị trí của Văn Thanh, HLV Park Hang-seo đã gọi hậu vệ Đinh Viết Tú của CLB Nam Định.

Như tin tức thể thao đã cập nhật trước đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã sớm nói lời chia tay với AFF Cup 2018 với chấn thương dây chằng đầu gối.

Theo kế hoạch, hậu vệ của HAGL sẽ phải sang Hàn Quốc phẫu thuật để trị dứt điểm trong ít ngày tới và mất khoảng 6 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Để thay thế vị trí của Văn Thanh, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung hậu vệ Đinh Viết Tú của CLB Nam Định. 

Hậu vệ của Nam Định cho biết, anh biết tin mình có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài.

Sao trẻ Nam Định sẽ đá thay vị trí của Văn Thanh ở AFF Cup 2018?Đinh Viết Tú (áo vàng) được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tintucvietnam

"Lúc đó tôi có cảm giác vẫn còn lâng lâng, khó tả. Ngay sau khi về nhà, tôi báo tin vui này với vợ và gia đình mình. Việc Văn Thanh dính chấn thương đã mở ra cơ hội cho tôi được thể hiện khả năng của mình. Tôi sẽ luôn cố gắng để tập luyện", Viết Tú nói.

Viết Tú cho biết thêm, mục tiêu trước mắt của anh là sẽ cùng Nam Định vượt qua Hà Nội B để trụ lại V.League trước khi hội quân cùng đội tuyển.

Viết Tú có thể chơi tốt hai chân và thi đấu được nhiều vị trí, đặc biệt là hai hành lang cánh, trong mùa giải vừa qua Viết Tú được xem là trụ cột của đội bóng thành Nam với lối chơi thông minh và hiệu quả.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 16/10 tới, một ngày sau khi trận chung kết cúp Quốc gia diễn ra.

Tại xứ sở xứ Kim chi, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu với các đội bóng tại đây để thử nghiệm đội hình, lối chơi. Các đối thủ mà ĐT Việt Nam sắp chạm trán sẽ là hai đội bóng đang thi đấu tại K-League là Incheon United (22/10), Seoul FC (25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (29/10).

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN