Thứ năm, 25/04/2024 | 12:31
RSS

Sao trẻ HAGL sẽ làm đội trưởng của U23 Việt Nam?

Thứ sáu, 24/11/2017, 14:02 (GMT+7)

Sao trẻ của HAGL đang đứng trước cơ hội lớn trở thành đội trưởng của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại Trung Quốc vào tháng 1 năm tới, đây là giải đấu đặc biệt quan trọng với đội bóng của HLV Park Hang Seo và là giải đấu cuối cùng lứa Công Phượng khoác áo U23 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đầu tháng 12 tới đội bóng áo đỏ sẽ chính thức tập trung, theo đó sau vòng 26 V.Leaugue chiều mai, danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam sẽ chính thức được HLV Park Hang Seo công bố.

Theo giới chuyên môn đánh giá, bộ khung của U22 Việt Nam từng tham dự SEA Games 29 và vòng loại U23 châu Á mới đây nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên, chiến lược gia tới từ Hàn Quốc chỉ bổ sung một số ít hảo thủ có phong độ khá cao trong màu áo U20 và U19 Việt Nam hiện tại.

Và không ngoại trừ khă năng, những hảo thủ xuất thân dự Học viện HAGL JMG của bầu Đức tiếp tục làm nòng cốt của U23 Việt Nam, thậm chí Lương Xuân Trường đang đứng trước cơ hội lớn có lần đầu tiên trở thành đội trưởng của đội bóng áo đỏ.

U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, tiền gốc Tuyên Quang đã được bầu làm đội phó ở ĐT Việt Nam với nhiệm vụ làm cầu nối giữa các đàn anh và lứa U23, đặc biệt Trường cũng chính là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam cho tới lúc này có tới hai năm liên tiếp thi đấu tại K.League Calassic, giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.

Thêm một cơ sở nữa để Xuân Trường sáng cửa làm đội trưởng của U23 Việt Nam, đó là tiền vệ người Tuyên Quang sở hữu khả năng ngoại ngữ rất tốt. Cựu cầu thủ của HAGL có thể nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, điều này giúp cho anh có sự liên lạc tốt hơn với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo, chiến lược gia tới từ xứ Kim chi.

Lương xuân Trường chia sẻ những khó khăn khi thi đấu ở Hàn Quốc. Nguồn: On Sports

Hội quân đầu tháng 12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 10 ngày để tập luyện và lắp ráp đội hình, trước khi tham dự Giải giao hữu quốc tế M-150, diễn ra tại Thái Lan từ 9/12 đến 15/12.

Sau giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa, gặp một câu lạc bộ mạnh của Hàn Quốc, trước khi có mặt tại Trung Quốc chinh phục vòng chung kết U23 châu Á.

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN