Thứ năm, 18/04/2024 | 14:51
RSS

Sao trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai chính thức lỡ SEA Games

Thứ hai, 31/07/2017, 19:40 (GMT+7)

Không kịp bình phục chấn thương mắc phải, sao trẻ của HAGL chính thức chia tay giấc mơ SEA Games.

Cách đây không lâu, cơ hội tham dự SEA Games 29 của A Hoàng bất ngờ được thắp sáng, khi sức khỏe cầu thủ này có tiến triển tốt nhờ gia đình đưa đi chữa trị ở một số thầy thuốc có tiếng ở địa phương.

Tuy vậy, hôm qua 30/7, bác sỹ của HAGL đã chính thức lên tiếng xác nhận, chấn thương của A Hoàng cần thêm thời gian để phục hồi và hậu vệ người Giẻ Triêng không thể tham dự SEA Games 29 cùng các đồng đội.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết trên Zing.vn: “A Hoàng cần thêm hơn 1 tháng để hồi phục chấn thương. Em ấy sẽ không thể kịp dự SEA Games 29”. Như vậy, A Hoàng sẽ không thể tranh tài ở SEA Games 29 như hy vọng của người hâm mộ và HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, A Hoàng được xem là phát hiện thú vị, hậu vệ người Giẻ Triêng chơi rất hay bên hành lang cánh phải với lối chơi máu lửa và rất hiệu quả. Nếu không có chấn thương cản trở, một suất đá chính ở SEA Games 29 chắc chắn được mặc định cho hậu vệ của HAGL.

A Hoàng (áo trắng) chính thức chia tay SEA Games. Ảnh: Bóng đá

A Hoàng (áo trắng) chính thức chia tay SEA Games. Ảnh: Bóng đá

Ở  phút 81 trận Cần Thơ - HAGL vào ngày 28/6, trong một pha tranh chấp bóng, A Hoàng bất ngờ dính chấn thương nặng. Kết quả chụp cộng hưởng ở Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết A Hoàng bị chấn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu ở đầu gối phải.

Sự vắng mặt của A Hoàng ở U22 Việt Nam khiến HLV Hữu Thắng  bất đắc dĩ phải đưa Văn Thanh sang đá cánh phải, và mạo hiểm để hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu bên cánh trái. Một sự thay đổi có thể gọi là khá mạo hiểm bởi Văn Hậu, bởi hậu vệ của Hà Nội mới 18 tuổi và thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

Theo lịch dự kiến, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay sang Hàn Quốc vào hôm nay 31/7. U22 Việt Nam có 10 ngày tập luyện và đá giao hữu 3 trận ở xứ kim chi. Ngày 11/8, toàn đội bay từ Hàn Quốc sang Malaysia dự SEA Games 29.

U22 Việt Nam đá tiqui-taca với ngôi sao Hàn Quốc. Nguồn: Hoàng Sơn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN