Thứ năm, 28/03/2024 | 21:24
RSS

Sang nhà vợ sắp cưới, nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Thứ năm, 12/10/2017, 22:30 (GMT+7)

Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân Lê Văn V. được tìm thấy tại ao cá cách nhà vợ sắp cưới khoảng 300m.

Sang nhà vợ sắp cưới, nam thanh niên bị lũ cuốn trôi 1Căng dây qua con suối tìm thi thể anh Cường và chiếc xe máy bị mất tích. Ảnh: pháp luật TP. HCM

Báo điện tử Người Đưa tin thông tin, UBND xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn V. sau 3 ngày mất tích do bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 19h ngày 9/10, anh V. (SN 1988, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Giang) trên đường sang nhà vợ sắp cưới ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau đó, người vợ sắp cưới gọi điện báo tin chưa thấy anh V. đến nhà trong khi điện thoại của anh V. không thấy liên lạc được. Lập tức, 2 bên gia đình đã báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng ngày 12/10, người dân phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy tại ao cá cách nhà vợ sắp cưới chừng 300m.

Sang nhà vợ sắp cưới, nam thanh niên bị lũ cuốn trôi 2Gia đình đang tổ chức mai táng cho một nạn nhân tử vong do mưa lũ. Ảnh: Người Đưa Tin

Cơ quan chức năng nhận định, rất có thể do thời tiết mưa to gây ngập đường, anh Vinh đi xe máy và không may bị nước lũ cuốn trôi xuống ao tử vong.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Nghệ An, Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin gần trưa 12-10, hàng trăm người gồm lực lượng công an, dân quân, người dân đã tìm thấy thi thể anh C. (quê huyện Diễn Châu). Anh C. trước đó đi bán thịt heo ở xã Tam Thái (huyện Tương Dương, Nghệ An) rồi bị lũ cuốn mất tích.

Lãnh đạo xã Tam Thái nhận được tin báo anh C. đi lâu bất thường nên đã tổ chức lực lượng tìm kiếm anh. Mọi người xác định có thể khi đi qua cầu tràn bản Xoóng Con (xã Tam Thái) thì bị lũ cuốn cả xe máy lẫn người.

Sang nhà vợ sắp cưới, nam thanh niên bị lũ cuốn trôi 3Tăng cường lực lượng dọc bên con suối quan sát, tìm kiếm, vớt thi thể anh C. Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Do nước con suối chảy xiết, đục ngầu nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phải căng, neo dây tìm kiếm anh C. Thi thể anh C. được tìm thấy cách hạ nguồn cầu tràn bản Xoóng Con chừng 200 m.

Tiếp đo, vào khoảng 15h ngày 12/10, anh Nguyễn Duy N. (SN 1980), trú xóm 10, xã Nam Trung và em Hồ Văn Tân (SN 2001) rủ nhau chèo thuyền đi thả lưới. Bất ngờ thuyền bị lật, khiến 2 người bị rơi xuống dòng nước.

Lúc này có người đi ngang qua thấy vụ việc nên đã hô hoán cho người dân địa phương đến ứng cứu. Tuy nhiên, mọi người chỉ cứu được em Tân, còn anh N. khi được tìm thấy thì đã tử vong.

Chiều 12-10, Nghệ An ghi nhận thêm trường hợp một em học sinh bị nước cuốn tử vong, nâng tổng số nạn nhân ở Nghệ An do mưa lũ là 9 người chết, 1 trẻ em bốn tuổi mất tích

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN