Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:19
RSS

Sáng nay thực nghiệm điều tra vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà

Thứ ba, 16/07/2019, 09:15 (GMT+7)

Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Theo báo Bảo vệ pháp luật sáng nay 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người mà báo chí vẫn gọi là kỳ án "cô gái giao gà" rúng động dư luận xảy ra tại huyện Điện Biên. VKSND tỉnh Điện Biên đã cử kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra...

Được biết quá trình thực nghiệm điều tra được tiến hành theo tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội của các đối tượng, trong đó nhà Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên được xác định là hiện trường chính. Đây được xác định là nơi các đối tượng đã bắt cóc, hãm hiếp, sau đó sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Hơn 100 cảnh sát được huy động bảo vệ quá trình thực nghiệm.

Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Sáng nay, Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên) là bị can đầu tiên tham gia quá trình thực nghiệm điều tra. Vương Văn Hùng cũng là nghi can đầu tiên bị bắt trong vụ kỳ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. 

Quá trình thực nghiệm sẽ bắt đầu từ lúc Hùng gọi điện đặt mua gà. Theo hồ sơ vụ án, sau khi Cao Mỹ Duyên mang gà lên giao cho đối tượng, Vương Văn Hùng đã dùng côn xích sắt siết cổ làm nạn nhân ngất đi, sau đó gọi cho Bùi Văn Công lái xe tải lên, đưa nạn nhân vào thùng xe rồi đưa về nhà Công...

9 bị can bị khởi tố trong vụ sát hại nữ sinh giao gà, gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm, Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công).

Ngày 16/2, Ban chuyên án gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên cùng với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) họp đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, phân tích về các dấu vết thương tích trên vùng cổ với hung khí gây án, thức ăn trong dạ dày nạn nhân, nhận định thời gian tử vong của nạn nhân đến thời điểm khám nghiệm.

Các đối tượng khai nhận dùng côn inox siết cổ chị Duyên 2 lần (vào ngày 4/2 khi bắt giữ và tối 6/2 khi sát hại nạn nhân) và hiếp, trói, giữ Duyên trên thùng xe ôtô của Bùi Văn Công.

Sáng nay 16/7 thực nghiệm điều tra vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà
9 nghi can trong vụ án nữ sinh giao gà. Ảnh: Internet

Trong khi đó, ngày 5/2 và ngày 6/2, Công vẫn lái xe ôtô chở vợ đi lễ và đi động tham quan. Nhận định có thể các đối tượng vẫn cho Duyên ăn uống trong thời gian giam giữ hoặc đã cho Duyên uống thuốc ngủ trong khi đó quá trình khám nghiệm tử thi không thu mẫu phủ tạng và thức ăn trong dạ dày nên không có cơ sở xác định.

Xét thấy cần thiết phải khai quật tử thi để làm rõ những nội dung trên, ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Viện Khoa học hình sự tiến hành khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên. Mục đích, khai quật tử thi để lấy mẫu giám định vi thể vết thương tích vùng cổ, lấy mẫu phủ tạng và mẫu thức ăn trong dạ dày để giám định tìm độc chất, thuốc gây mê, thuốc ngủ, chất ma túy.

Do đối tượng trong vụ án đã có sự bàn bạc, không khai báo để che giấu hiện trường, xóa dấu vết liên quan như tắm rửa cho nạn nhân, giặt đồ, vứt bỏ các đồ vật liên quan nên cơ quan điều tra và các cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, thu thập dấu vết sinh học. 45 ngày sau khi phát hiện nạn nhân, các đối tượng mới khai báo hiện trường, chính nơi giữ, hiếp và giết nạn nhân là nhà và khu vực sau nhà Bùi Văn Công.

Trước đó, các đối tượng khai bắt và hiếp chị Cao Mỹ Duyên ở nhà hoang thuộc tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ và giữ Duyên trong thùng xe ôtô của Công. Do vậy, khi Viện Khoa học hình sự lên khám nghiệm hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn khi thu thập dấu vết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời trao đổi, đề xuất Viện Khoa học hình sự phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết đặc biệt là dấu vết sinh học, dấu vết đường vân để phục vụ điều tra.

Các tổ công tác của Viện Khoa học hình sự ngay trong những ngày nghỉ lễ Tết đã tổ chức 3 đợt công tác nhanh chóng lên Điện Biên cùng với những phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại để giúp đỡ Công an tỉnh Điện Biên điều tra vụ án.

Sự quan tâm phối hợp của Viện Khoa học hình sự đã đem lại những kết quả hết sức quan trọng, góp phần giúp Công an tỉnh Điện Biên nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng gây án. Điển hình như, sau khi nhận các mẫu gửi giám định của Công an tỉnh Điện Biên, chỉ trong vòng 3 ngày, Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương để phân tích, giám định và thông báo kịp thời cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên kết quả để có căn cứ định hướng cho công tác điều tra về 2 mẫu nghi máu thu trên thùng xe ôtô của Công đều là máu của Cao Mỹ Duyên, trên chiếc côn nhị khúc thu của Vương Văn Hùng có tế bào của Cao Mỹ Duyên…

Chiều 17/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành khai quật, khám nghiệm lại thi thể nạn nhân.

Đây là những chứng cứ quan trọng để củng cố niềm tin Bùi Văn Công là đối tượng trực tiếp có liên quan đến vụ án, cùng với lời khai của của đối tượng Vương Văn Hùng (được xác định là đối tượng gọi điện thoại đặt mua gà của Cao Mỹ Duyên), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Công, mặc dù đối tượng Công ngoan cố, phủ nhận việc liên quan đến vụ án.

Từ các mối quan hệ của Bùi Văn Công, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã xác định tổng cộng 9 đối tượng nghi vấn có liên quan để củng cố tài liệu khởi tố, bắt giữ các đối tượng khác trong vụ án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN