Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:28
RSS

Sang hàng xóm mua nước rồi cầm dao truy sát khiến 5 người trọng thương

Thứ tư, 19/07/2017, 12:02 (GMT+7)

Khi hàng xóm nói không có nước chè bán thì bất ngờ Nguyễn Văn Thạo (SN 1986) trú ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Thanh Hóa cầm dao truy sát khiến 5 người phải đi cấp cứu.

Trao đổi với PV về vụ việc chém 5 người trọng thương anh Nguyễn Trọng Thắng, con trai của ông Nguyễn Trọng Kế (SN 1952, trú tại 20/198 phố Lê Lai, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa) cho biết, sự việc trên xảy ra vào lúc khoảng 13h ngày 17/7.

Trước đó, trong lúc bố anh đang ngủ trưa trong nhà thì Nguyễn Văn Thạo người thuê nhà sống bên cạnh đến hỏi mua nước chè. Tuy nhiên, nhà ông Kế không bán nước chè nên anh Thắng có nói là: “Bố em đang ngủ, nhà em không bán nước chè”.

Ngay lập tức Nguyễn Văn Thạo đã buông lời chửi anh Thắng rồi chửi cả ông Kế. Nghe tiếng chửi của Thạo, ông Kế dậy và đi ra ngoài thì Thạo đột nhiên xông vào hành hung ông Kế. Không dừng lại ở đó, Thạo chạy về nhà lấy dao chạy sang đuổi chém ông Kế và anh Thắng.

5 người bị chém trọng thương

Ông Kế bị chém trong thương đang cấp cứu tại bệnh viện

Ba người còn lại là bà Lê Thị Tùng (57 tuổi vợ ông Kế), Nguyễn Trọng Thắng (23 tuổi, con trai ông Kế) và Phạm Đình Kiên (32 tuổi con rể ông Kế) cũng bị Thạo đuổi chém và bị thương. Trong số 5 người bị thương, đó nặng nhất là chị Lê Thị Thìn (SN 1988). Chị Thìn vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật nối động mạch đùi vào tối qua (18/7).

Thấy sự việc xảy ra quá kinh hãi khiến bà Lê Thị Tùng (vợ ông Kế) đã hốt hoảng và truy hô các con lao vào can ngăn. 

chém 5 người trọng thương

Bà Lê Thị Tùng cũng đang nằm viện điều trị

Cũng theo anh Thắng cho biết: “Bố tôi bị Thạo chém nhiều nhát nhưng nặng nhất là một phát vào vai và một phát đầu, phải mổ sọ não. Chị gái tôi là Nguyễn Thị Thìn thì bị đâm vào đùi trái khiến đứt động mạch. Anh rể tôi là Phạm Đình Kiên bị Thạo chém vào lưng. Còn tôi, thì bị Thạo chém vào tay trái, phải khâu nhiều mũi”, anh Thắng cho biết.

Xác nhận sự việc với PV sáng ngày 19/7, ông Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Công an phường Đông Sơn (TP.Thanh Hóa cho biết): Sự việc xảy ra là do đối tượng Thạo đã dùng dao chém gây thương tích cho nhiều người nhà ông Kế. Thạo quê ở xã Thọ Lập (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang tạm trú tại ngõ 198 Lê Lai (phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa). Hiện, ông Kế và các con của ông đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Còn đối tượng Nguyễn Văn Thạo cũng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP.Thanh Hóa.

chém

Anh Nguyễn Trong Thắng bị chém nhiều vết trên tay tại bệnh viện

Hiện, cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Công an phường Đông Sơn điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý Thạo theo quy định của pháp luật

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN