Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:36
RSS

Sàm sỡ bé gái 8 tuổi không thành, ném xuống sông để bịt đầu mối

Thứ năm, 28/12/2017, 21:10 (GMT+7)

Sau khi dâm ô bé gái 8 tuổi không thành, Viên đã nẩy ra ý định ném bé gái xuống sông để bịt đầu mối. Tuy nhiên, bé gái bám được vào bụi cỏ và thoát nạn.

Sàm sỡ bé gái 8 tuổi không thành, ném xuống sông để bịt đầu mối
Sàm sỡ bé gái 8 tuổi không thành, ném xuống sông để bịt đầu mối

Ngày 28/12, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử phiên sơ thẩm bị cáo Trần Viên (46 tuổi, trú tại thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về 2 tội “Dâm ô đối với trẻ em” và “Giết người”.

Tại phiên tòa, Viên đã thành khẩn khai báo tất cả hành vi phạm tội của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về làm người có ích cho xã hội Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận, cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian và có một bản án thật nghiêm khác để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Viên 16 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”, tổng mức hình phạt là 18 năm tù.

Trước đó, vào tối 10/6/2017, cháu Hoa (8 tuổi) sang nhà Viên để hỏi con Viên là bạn học cùng lớp với cháu, nhưng con gái Viên không có ở nhà. Lúc này, Viên đã giả vờ rủ cháu Lan đi tìm con gái của mình, khi đến đoạn khu vực rừng tràm cách khu dân cư khá xa, Viên liền dùng tay sờ soạng vào vùng kín của cháu Lan.

Trước sự việc trên, cháu Hoa đã chống cự và hô hoán yêu cầu Viên thả cháu ra không sẽ về mách bố. Ngay sau đó, Viên mới thả cháu Hoa ra. Tuy nhiên, vì bực tức Viên đã mang cháu Hoa ném xuống sông gần đó để bịt đầu mối.

Khi ném cháu Hoa xuống sông, Viên quay về nhà. Còn cháu Hoa sau khi bị ném xuống sông đã bám vào được bụi cỏ gần bờ và thoát được trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn. 

Sau đó, Hoa đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố và gia đình nghe và gia đình đã lên trình báo công an. Do bại lộ, Viên đã trốn về nhà người quen ở Vũng Tàu. Đến ngày 15/6, Viên trở về và ra Công an huyện Hải Lăng đầu thú.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN