Thứ năm, 18/04/2024 | 12:53
RSS

Sai phạm trong kê khai tài sản, Giám đốc Bệnh viện Mắt bị điều chuyển công tác

Thứ sáu, 21/04/2017, 10:52 (GMT+7)

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh phát hiện ra hàng loạt sai phạm của lãnh đạo Bệnh viện Mắt trong việc kê khai thu nhập.

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, trong buổi kiểm tra, làm việc về các vấn đề liên quan đến Bệnh viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn thanh tra Sở Y tế đã phát hiện hàng loạt sai phạm của lãnh đạo nơi đây.

Vào ngày 8/3, Sở Y tế đã có văn bản gửi đến UBND Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo về các vấn đề liên quan tới việc phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt. Theo đó, Giám đốc bệnh viện này cũng nhiều lãnh đạo khác đã vi phạm kê khai không trung thực, không tham gia phẫu thuật nhưng vẫn ký xác nhận hưởng thù lao và bỏ túi một số tiền lớn.

Bệnh viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh - ông Trần Anh Tuấn thu nhập lên tới 8 tỷ đồng/năm nhưng chỉ kê khai 50% số tiền trên.

Trước sai phạm này, ngày 20/4, BGĐ Sở Y tế, Đảng ủy Tp. Hồ Chí Minh đã có mặt tại Bệnh viện Mắt để công bố quyết định việc điều động ông Trần Anh Tuấn, là Giám đốc bệnh viện Mắt về Phòng Tổ chức Sở Y tế của thành phố để chờ điều chuyển công tác, bắt đầu thực thi từ ngày 20/4.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị 3 đồng chí sai phạm là ông Trần Anh Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Mắt), ông Phí Duy Tiến và bà Võ Thị Ching Nga (đều là Phó Giám đốc) sẽ phải tiến hành kiểm điểm, xử lý theo kết luận của cơ quan Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh khi có kết quả chính xác.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác hồ sơ bệnh án và hồ sơ phẫu thuật theo quy định của pháp luật không được sử dụng chữ ký để thực hiện bất cứ hành vi sai trái nào trong hồ sơ.

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus