Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:35
RSS

Sai phạm điểm thi THPT Quốc gia: Thủ tướng đề nghị chủ tịch tỉnh làm rõ

Thứ ba, 21/08/2018, 09:17 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm điểm thi THPT Quốc gia và xử lý theo quy định.

Sai phạm điểm thi THPT Quốc gia: Thủ tướng đề nghị chủ tịch tỉnh làm rõ
Thủ tướng đề nghị chủ tịch tỉnh làm rõ những sai phạm liên quan đến điểm thi THPT. Ảnh Vietnamnet.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về Báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình liên quan đến kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình từng khiến dư luận xã hội quan tâm.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát quy trình tổ chức kỳ thi, nhất là khâu coi thi, chấm thi để hoàn thiện quy chế thi, giải pháp khắc phục; có văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi, theo TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.

Trước đó, Hội đồng thi THPT quốc gia ở tỉnh Hòa Bình đã có sai phạm trong khâu chấm thi. Công an địa phương đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giam hai cán bộ về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố xác định được bao nhiêu bài thi bị can thiệp, nâng điểm, thủ đoạn như thế nào, Vnexpress đưa tin.

Đến nay, điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình cũng giống như tỉnh có sai phạm là Sơn La, chưa được trả về thực chất. Trong khi đó, thí sinh của hai địa phương này và của tỉnh có nghi vấn gian lận là Lạng Sơn chiếm nhiều trong danh sách thủ khoa một số đại học tốp đầu cả nước.  

"Đã nhập học nhưng nếu kết luận bài thi của thí sinh có gian lận, em đó sẽ bị buộc thôi học", Vụ phó Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Anh Tuấn nhấn mạnh cách xử lý với thí sinh gian lận điểm thi. Dù làm theo đúng quy định là vẫn nhập học cho các thí sinh ở địa phương đang điều tra sai phạm thi cử có tên trong danh sách trúng tuyển, các trường đại học vẫn mong chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an, để tuyển được người học xứng đáng. 


Xem thêm: 
Điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Danh tính 3 cán bộ bị công an mời lên làm việc​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN