Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:33
RSS

Sài Gòn bất ngờ đón mưa trái mùa, nhiều tuyến phố bị ngập sâu

Thứ sáu, 03/02/2017, 07:00 (GMT+7)

Chiều tối ngày mùng 6 Tết, một cơn mưa lớn kèm sấm sét đã đổ xuống TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu tới 40cm khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, đi lại gặp khó khăn.

Chiều 2/2, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, một cơn mưa trái mùa nhưng khá lớn đã xuất hiện tại khu vực Sài Gòn và 1 số tỉnh lân cận khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Một số tuyến đường như An Dương Vương (đoạn qua quận 6 và Bình Tân), Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú), Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức)…, nhiều đoạn nước dâng cao khoảng 40 cm khiến nhiều xe chết máy, phải dắt bộ.

TPHCM bị ngập

Nước ngập khoảng 40 cm trên đường An Dương Vương, đoạn qua quận Bình Tân. Ảnh NLD

TPHCM bị ngập

Nước ngập tạo thành sóng tại đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức). Ảnh NLD

mưa lụt ở TPHCM

Người dân dùng cây rà đường đi tránh miệng cống trên đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

mưa trái mùa ở TPHCM

Mưa lớn, đường ngập khiến nhiều xe bị chết máy. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

mưa lụt ở TPHCM

Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ khiến người dân không thể di chuyển. Ảnh VOV

TPHCM mưa lụt

Đến khoảng 20h cùng ngày, nước bắt đầu rút dần. Ảnh NLD

Theo Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa lớn bất thường vừa xảy ra tại thành phố và một số tỉnh Nam Bộ là do hiện tượng xoáy thấp gây ra. 

Do vẫn còn ảnh hưởng vùng xoáy thấp ở khu vực Nam bộ, nên trong ngày mai (3/2) và một vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to xuất hiện vào chiều tối ở phần lớn khu vực tỉnh thành Nam bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sau đó giảm dần.

 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus