Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:31
RSS

“Rượu cũ” Thiên Ngọc Minh Uy hồi sinh bằng “bình mới” mỹ miều hơn?

Thứ tư, 26/04/2017, 15:47 (GMT+7)

Ngay sau khi bị rút giấy phép hoạt động, Thiên Ngọc Minh Uy lập tức kêu gọi thành viên đầu tư vào Công ty Nhã Khắc Lâm chuyên sâu mảng MLM (kinh doanh đa cấp).

Ngày 24/4, báo chí dồn dập đưa tin Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên trưa 25/4, trên fanpage chính thức của Thiên Ngọc Minh Uy tuyên bố tập đoàn này vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động dưới danh nghĩa của một doanh nghiệp con là Công ty Nhã Khắc Lâm.

Công ty Nhã Khắc Lâm 1

Công ty Nhã Khắc Lâm nằm dưới sự điều hành của Thiên Ngọc Minh Uy. Ảnh PLO

Cụ thể, trong thông báo có đoạn: “Để tạo ra quy mô và thương hiệu tầm cỡ quốc tế nay công ty chúng ta sẽ chuyển đổi Thiên Ngọc Minh Uy thành một tập đoàn bao gồm nhiều công ty con nằm dưới sự điều hành của Tập đoàn Thiên Ngọc Minh Uy”. 

Đồng thời, toàn bộ hoạt động kinh doanh đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy hiện tại sẽ do Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm thực hiện. Nhã Khắc Lâm là công ty con của Tập đoàn Thiên Ngọc Minh Uy chuyên sâu mảng MLM (kinh doanh đa cấp).

Do không còn là công ty đa cấp nữa nên việc rút giấy phép Thiên Ngọc Minh Uy là do doanh nghiệp này tự chủ động trả giấy chứng nhận đa cấp cho Bộ Công thương. Không chỉ khẳng định “ai có mạng lưới vẫn làm bình thường”, Thiên Ngọc Minh Uy còn kêu gọi thành viên tiếp tục tham gia các hoạt động đầu tư.

Cùng với đó, Thiên Ngọc Minh Uy tuyên bố sẽ chuyển đổi mô hình thành một tập đoàn với nhiều công ty con. Trước mắt sẽ có 7 công ty con (bao gồm cả Công ty Nhã Khắc Lâm) hoạt động trong các lĩnh vực spa dưỡng sinh sức khỏe và làm đẹp, thực phẩm chức năng, kinh doanh đá phong thủy, bán hàng trực tuyến,…

Công ty Nhã Khắc Lâm 2

Tập đoàn Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép nhưng vẫn kêu gọi đầu tư. Ảnh Zing News

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm có trụ sở chính ở địa chỉ số 631 Nguyễn Trãi (phường 11, quận 5, TP.HCM),  tiền thân là Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam (tòa nhà Lữ Gia Plaza, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11) chuyên buôn bán thực phẩm.

Hồ sơ lưu trữ của Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương có ghi, Gano Excel được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp, số hiệu 060/QLCT-GCN từ ngày 30/11/2015. Đến ngày 29/6/2016, Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Gano Excel từ 17/7/2016 – 17/1/2017.

Ngày 6/3/2017, Cục tiếp tục xác nhận việc Gano Excel Việt Nam tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đến hết ngày 17/5/2017 với lý do “giải quyết các vấn đề liên quan tới việc thuê văn phòng”. Tuy nhiên ngày 13/4/2017 vừa qua, Cục lại có thông báo về việc Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp.

Tại thông báo lần này, cơ quan quản lý xác nhận tên cũ của Công ty Nhã Khắc Lâm chính là Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam với đúng số giấy phép 060/QLCT-GCN đã được cấp lần đầu vào ngày 30/11/2015.

Công ty Nhã Khắc Lâm 3

Ngoài Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm, Thiên Ngọc Minh Uy còn 6 doanh nghiệp con khác. Ảnh VietNamNet

Một điều đáng chú ý nữa, kể từ khi Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép vào ngày 24/4, hội viên từ khắp các tỉnh thành vẫn ùn ùn kéo đến giao dịch tại trụ sở chính của doanh nghiệp này. Ghi nhận vào ngày 25/4, an ninh tại đây được thắt chặt, số lượng bảo về được tăng cường.

Bất cứ ai muốn ra vào trụ sở chính của Tập doàn Thiên Ngọc Minh Uy đều phải xuất trình thẻ song hoạt động vận chuyển hàng hóa vẫn diễn ra tấp nập. Chính vì lý do này, nhiều người đặt nghi vấn rất có thể Thiên Ngọc Minh Uy đã dùng chiêu “ve sầu thoát xác” để tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp dưới cái tên Công ty Nhã Khắc Lâm.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus