Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:16
RSS

Hà Tĩnh: Rủ nhau vào đập chơi, hai anh em họ đuối nước

Thứ sáu, 04/08/2017, 12:04 (GMT+7)

Hai anh em họ rủ nhau vào đập Khe Cồn (thuộc xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chơi nhưng không may trượt chân xuống đập bị đuối nước

Vào khoảng 17h ngày 3/8, chị Hoa (trú tại xã Kỳ Thư, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thấy con đi chơi mãi mà không về nên hốt hoảng đi tìm. Khi đến đoạn gần chân đập Khe Cồn thì chị phát hiện xe đạp của con trai và cháu để trên đường.

Đập Khe Cồn

Đập Khe Cồn - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc

Tiến sát vào trong bờ đập, chị Hoa tiếp tục phát hiện dép của con trai và cháu để trên bờ. Lo có chuyện chẳng lành nên chị Hoa tri hô người dân tới tìm kiếm. Một lúc sau, thi thể hai cháu đã được tìm thấy. 

Nạn nhân được xác định là cháu Bùi Anh Q. (SN 2006) và Nguyễn Văn N. (SN 2008) cùng trú tại xã Kỳ Thư, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

tìm thấy thi thể hai cháu bé bị chết  đuối

Thi thể hai cháu bé bị chết đuối được tìm thấy ngay sau đó

Được biết, đập Khe Cồn đang được chặn dòng để tích nước nên khá sâu. Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại khu vực này. 

Hiện thi thể hai cháu đã được người thân đưa về mai táng theo phong tục địa phương

Linh Chi
Theo Đời sống Plus/GĐVN