Thứ ba, 23/04/2024 | 19:22
RSS

Rủ nhau ra vườn hoa Nhật Tân chụp ảnh với cúc họa mi

Thứ tư, 28/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Chụp với cúc họa mi nhỏ xinh, cánh trắng muốt xen nhị vàng xanh những ngày chớm đông ở vườn hoa Nhật Tân là thói quen hàng năm của nhiều chị em.

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết đủ 4 mùa, mùa nào cũng có những loài hoa đẹp đua nhau khoe hương sắc. Năm nào cũng vậy, khi phố phường Hà Nội sáng bừng sắc trắng tinh khôi của những đóa cúc họa mi cũng là lúc thu đi đông về. Chụp với cúc họa mi là sở thích của nhiều người bởi cúc họa mi nhỏ bé và đẹp dịu dàng đến lạ.

Chụp với cúc họa mi là sở thích của rất nhiều bạn nữ

Chụp với cúc họa mi là sở thích của rất nhiều bạn nữ

Đóa hoa nhỏ xíu được bó lại thành chùm, cánh hoa trắng muốt như tà áo dài tinh khôi của tuổi học trò, nhị vàng chấm xanh. Chỉ ba sắc xanh lá, trắng tinh và vàng nắng đơn giản ấy thôi nhưng cúc họa mi vẫn đủ để lòng người xao xuyến. Đẹp là thế nhưng cúc họa mi chỉ nở chừng 2 tuần là hết. Do đó cứ đến mùa cúc, các bà các mẹ lại tranh thủ mua lấy vài bó để cắm.

Hoa cúc họa mi giá không đắt, đủ để những bạn sinh viên sống tiết kiệm nhất cũng mua được một hai bó về cắm. Vào mùa, một bó cúc họa mi nhỏ được bán tầm 20 – 25.000 đồng. Cúc họa mi được bán khắp Hà Nội, từ những gánh xe hoa trên mọi nẻo phố phường đến cửa tiệm kinh doanh hoa. Một chiếc xe hoa bán rong nếu chịu khó đi rao, một ngày có khi cũng bán được cả trăm bó.

Cũng vì thời gian hoa nở ngắn ngủi quá mà các chị em đều cố sắp xếp thời gian để chụp vài kiểu ảnh với cúc họa mi. Đơn giản thì mua một bó nhỏ rồi chụp, công phu hơn thì thuê áo dài, trang điểm cẩn thận rồi ra tận vườn trồng để chụp với cúc họa mi. Ở Hà Nội, người ta chỉ trồng rải rác cúc họa mi ở vườn hoa Nhật Tân, chỗ bãi đá sông Hồng.

Những bức ảnh chụp với cúc họa mi đều mang nét tinh khôi, dịu dàng

Những bức ảnh chụp với cúc họa mi đều mang nét tinh khôi, dịu dàng

Đường đến làng hoa Nhật Tân ở ngay dưới châu cầu Long Biên nên khá dễ tìm, cứ chạy xe hết con đê Nghi Tàm rồi rẽ vào chợ hoa Quảng An. Mùa cúc họa mi nào cũng vậy, giới trẻ nô nức kéo nhau về đây chụp ảnh với người yêu, bạn bè hoặc chụp ảnh cưới, ảnh kỷ cưới,… Để thoải mái chụp ảnh và ngắm hoa, chỉ cần trả khoảng 20 – 30.000 đồng/ người hoặc tầm 200 – 300.000 đồng với đôi nào chụp ảnh cưới.

Chụp ảnh với cúc họa mi thuần khiết mà kiêu sa, các bạn nữ thường chọn áo dài hoặc những bộ váy đơn giản, nhẹ nhàng và nữ tính. Một điều rất hay ở Nhật Tân là cúc họa mi ít khi có được một ‘vương quốc riêng’ mà thường được trồng xen với cúc đại đóa hoặc đào. Do đó, nếu đã đến vườn hoa Nhật Tân để chụp ảnh, giới trẻ thường tranh thủ chụp thêm với nhiều loại hoa khác.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus