Thứ năm, 28/03/2024 | 20:35
RSS

Rủ đồng hương ra phố cướp giật tài sản của du khách

Thứ hai, 10/09/2018, 12:30 (GMT+7)

Lê Xuân Tâm đã rủ bạn cùng quê đi cướp giật tài sản của du khách trên đường Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng để lấy tiền mua ma túy.

Rủ đồng hương ra phố cướp giật tài sản của du khách
Đỗ Phương Thạch và Lê Xuân Tâm cùng rủ nhau cướp giật tài sản của du khách. Ảnh Thanh niên

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Tâm và Đỗ Phương Thạch (cùng 22 tuổi, cùng ngụ H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 20h 45 ngày 27/8, chị Myint Aung (39 tuổi) cùng chồng là anh Na Lin Oo (40 tuổi, cùng quốc tịch Myanmar) đi dạo dọc bờ biển Đà Nẵng trên đường Võ Nguyên Giáp. Đến ngã 3 giao với Vương Thừa Vũ (P.Phước Mỹ Q.Sơn Trà), chị Aung bị Tâm và Thạch đi xe máy áp sát giật túi xách rồi phóng xe tẩu thoát. Bên trong giỏ có 1 điện thoại iPhone 5 và 1 số giấy tờ cá nhân quan trọng, Thanh niên đưa tin.

Trong lúc Công an Q.Sơn Trà đang truy xét các nghi phạm, thì ngày 28/8, Công an P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Cách Mạng Tháng 8, phát hiện Lê Xuân Tâm cùng một số con nghiện đang phê ma túy. Qua xác minh, Công an Q.Cẩm Lệ bàn giao Tâm cho Công an Q.Sơn Trà, cùng tang vật là điện thoại iPhone 5 của chị Aung.

Theo Người lao động, tại cơ quan công an, đối tượng Lê Xuân Tâm đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản cùng đồng bọn. Tâm cũng khai nhận là trong tháng 8/2018, đã cùng với Đỗ Phương Thạch và một số người khác thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách tham quan tại địa bàn quận Sơn Trà.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra mở rộng.


Xem thêm 
Bình Dương: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong bên lề đường​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN