Thứ hai, 22/04/2024 | 19:01
RSS

Rợn người với phương pháp chữa bệnh bằng phân

Thứ tư, 21/03/2018, 07:03 (GMT+7)

Phương pháp chữa bệnh bằng phân đến nay vẫn chưa có lời giải, được kỳ vọng trở thành tương lai của y học nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Năm 1957, nhà vi sinh vật huyền thoại Stanley Falkow đề nghị bệnh nhân tại bệnh viện nuốt phân của chính họ. Khi ấy, người sắp phải phẫu thuật phải uống một lượng lớn thuốc kháng sinh để tiêu diệt hết vi khuẩn gây nhiễm trùng.

Thế nhưng thuốc cũng giết chết các vi khuẩn đường ruột, dẫn đến tiêu chảy hoặc khó tiêu. Nhằm ngăn chặn vấn đề này, Falkow cùng đồng nghiệp tiến hành thu thập phân của bệnh nhân.

Bằng cách nuốt chửng phân được truyền dẫn vào viên nang, bệnh nhân bổ sung vi khuẩn cho đường ruột. Tình hình trên kéo dài hàng tháng. "Quản đốc bệnh viện phát hiện vụ việc. Ông ấy chất vấn tôi rằng có thật tôi cho bệnh nhân ăn phân không", Falkow sau này kể lại.

Nhà vi sinh vật thừa nhận và bị đuổi việc nhưng chỉ sau 2 ngày đã được thuê lại. Ông không ghi lại dữ liệu nào từ cuộc thử nghiệm không chính thức, song các nhân chứng khẳng định toàn bộ bệnh nhân uống phân đều cảm thấy khỏe hơn.

 chữa bệnh bằng phân
Rùng mình với phương pháp chữa bệnh bằng phân đến nay vẫn chưa có lời giải. Ảnh: stephanieclairmont.com.

60 năm sau, chữa bệnh bằng phân dần được giới y học chấp nhận. Thậm chí nhiều chuyên gia sức khỏe tin rằng nó sẽ mở ra tương lai mới cho y tế thế giới

Vào năm 2014, người dân làng Cẩm Thạch, Hồ Nam, Trung Quốc truyền tai nhau “bí quyết” chữa ung thư một cách hiệu quả, uống hỗn hợp phân bò trộn phân dê.

Bà Ma Shuang, 77 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối. Trong một lần mơ ngủ, bà được mách nước rằng dùng phân bò và dê sẽ chữa được bệnh của mình nên sai con trai thu thập thật nhiều thứ nguyên liệu kỳ dị này. Bà Ma đem phân phơi khô, nghiền nát thành bột sau đó hòa vào với nước để uống. Dù chưa bệnh viện nào kiểm chứng được lời nói nhưng bà Ma nói rằng đã khỏe lên rất nhiều.

Thứ nước gồm hỗn hợp phân bò và phân dê xay nhuyễn, được cho là dùng để chữa bệnh ung thư.

Rất nhiều người trong làng tin lời và làm theo phương pháp của bà Ma. Bà Xian Li, 40 tuổi, cùng làng với bà Ma vốn mắc bệnh phụ khoa. Tin theo lời người đi trước, bà Li làm theo, sau đó bà khẳng định rằng sức khỏe đã ổn hơn trước.

Đến nay, giới y khoa vẫn chưa có những nghiên cứu đầy đủ và chính xác về phương pháp chữa bệnh bằng phân. Họ khuyến cáo không nên tự thử nghiệm bừa bãi trên cơ thể vì nếu xử lý không tốt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo The Atlantic, chữa bệnh bằng phân thường được sử dụng để chữa trị các bệnh do nhiễm Clostridium difficile (C-diff), loại vi khuẩn nguy hiểm gây tiêu chảy nặng, kéo dài. Nó dựa trên ý tưởng vi sinh vật của nhà tài trợ sẽ tái khởi động hệ thống vi sinh vật trong cơ thể người nhận.

Tất nhiên, vẫn còn đó những vấn đề. Chữa bệnh bằng phân gây khó chịu và dễ phát tán mầm bệnh nên bác sĩ phải xét nghiệm kỹ càng những nhà tài trợ tiềm năng. Thêm vào đó, phân khác với mọi loại thuốc.

Chúng được tạo nên từ hàng loạt vi khuẩn, virus chưa xác định cùng các thành phần biến đổi theo từng nhà tài trợ. Điều này khiến các nhà quản lý không khỏi đau đầu bởi làm thế nào chứng nhận một sản phẩm không do nhà máy làm ra và thay đổi mọi lúc?


Xem thêm: Bác sĩ dạy cách vệ sinh mũi tại nhà đúng chuẩn để cả năm bé không bị bệnh hô hấp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN