Thứ năm, 25/04/2024 | 03:27
RSS

Roberto Carlos có mặt tại Hà Nội, cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 16/11/2018, 13:26 (GMT+7)

Huyền thoại bóng đá Brazil, Roberto Carlos hiện đã có mặt tại Hà Nội, anh sẽ giao lưu với người hâm mộ trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2018.

Sáng ngày 16/11,  huyền thoại bóng đá Real Madrid và Brazil là Roberto Carlos đã có mặt tại Hà Nội. Hậu vệ lừng danh một thời của bóng đá thế giới sẽ tham dự sự kiện “Gặp gỡ nhà vô địch Roberto Carlos cùng AirAsia” diễn ra lúc 16h00 tại SVĐ Mỹ Đình.

Tại đây người hâm mộ bóng đá Việt Nam, được gặp mặt và giao lưu với huyền thoại bóng đá Brazil, hâm nóng bầu không khí trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trước trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dự kiến cựu danh thủ vang bóng một thời này sẽ dự khán trận đấu.

Roberto Carlos đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng tiếp sức cho tuyển Việt Nam

Roberto Carlos đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Ghienbongda

Roberto Carlos sinh năm 1973, dù không được đánh giá cao về ngoại hình, khi chỉ cao 1m68 nhưng được biết đến là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, của thập kỷ trước.

Ưu điểm vượt trội của hậu vệ người Barazil là tốc độ, sức mạnh khả năng càn lướt và sút xa thuộc dạng "của hiếm" của bóng đá thế giới, bên cạnh đó những cú sút phạt thần sầu của cầu thủ này cũng luôn là nỗi ám ảnh của các thủ môn thời đó.

Một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất của Carlos đó là pha làm bàn "hình trái chuối" vào lưới Pháp ở cúp tứ hùng năm 1997. Trong sự nghiệp 24 năm thi đấu, Carlos có 11 năm đỉnh cao cùng Real Madrid (1996-2007) với 47 bàn thắng trong 370 lần ra sân. Anh giành được 4 chức vô địch La Liga, 3 Champions League cùng Kền Kền trắng.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Carlos chơi 125 trận và ghi 11 bàn thắng, từng vô địch World Cup 2002 và 2 lần vô địch Copa America.

Xem thêm: Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo nhận lương quá thấp

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN